Bồi dưỡng kiến thức biên giới, biển - đảo cho cán bộ tuyên giáo, giáo viên

(Baohatinh.vn) - Ngày 18/7, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biên giới, biển - đảo Việt Nam cho cán bộ Ban tuyên giáo tỉnh/thành ủy, cán bộ quản lý giáo dục/giáo viên Lịch sử và Địa lý cấp THPT 17 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên (từ Nghệ An đến Bình Thuận).

Trong 2 ngày, hội nghị cung cấp những kiến thức cơ bản, cập nhật, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển, đảo và công tác biên giới, góp phần nâng cao nhận thức về các chủ đề này cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý ở các trường THPT trên phạm vi cả nước.

Cụ thể là thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục, tuyên truyền kiến thức về biển, đảo và tài nguyên biển, đảo trong các trường THPT tại Việt Nam hiện nay; một số căn cứ lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; một số nét về tình hình an ninh biên giới và công tác quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ đội Biên phòng; vị trí, tiềm năng và tầm quan trọng của biển đảo, tài nguyên biển Việt Nam; tình hình Biển Đông hiện nay và chính sách của các nước liên quan; các biện pháp đấu tranh của Việt Nam phẩn đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam; công tác biên giới lãnh thổ trên các tuyến biên giới đất liền; công tác thông tin đối nội và đối ngoại gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền biển, đảo trong tình hình mới.

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast