Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

(Baohatinh.vn) - Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát động lễ trồng cây đầu năm với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

* Sáng nay 17/2 (mồng 6 tháng Giêng), huyện Nghi Xuân long trọng tổ chức tết trồng cây tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng dự lễ phát động.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2021, huyện Nghi Xuân kêu gọi các địa phương, toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng nhằm cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu; chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn... gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Tại lễ phát động, huyện Nghi Xuân đã tổ chức trồng gần 500 cây xanh các loại như: phi lao, xà cừ tại tuyến đê biển thuộc thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội. (Trong ảnh: Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo huyện Nghi Xuân trồng cây đầu xuân ở thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Năm nay, huyện Nghi Xuân phấn đấu trồng hơn 40.000 cây phân tán các loại và cây ăn quả, chủ yếu tập trung tại các tuyến đường, khuôn viên cơ quan, công sở, khu vực phòng hộ ven biển... nhằm cải tạo môi trường sống, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Các loại cây được trồng chủ yếu là bằng lăng, sấu, bàng, xoài, phi lao…

* Tham gia trồng cây đầu xuân tại huyện Đức Thọ có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Đây là dịp Đức Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây, khuyến khích toàn dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ cây xanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. (Trong ảnh: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo huyện Đức Thọ tham gia trồng cây tại lễ phát động tết trồng cây năm 2021 ở xã Tùng Ảnh).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Phát biểu tại lễ ra quân, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền khẳng định: Tết trồng cây có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, đề nghị huyện Đức Thọ cần tập trung đẩy mạnh và nhân rộng việc trồng cây gây rừng, trồng cây bóng mát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, đường nội thị, đường GTNT. Ngoài việc trồng cây xanh cần phải giáo dục cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ và chăm sóc cây xanh để tạo cho môi trường xanh sạch đẹp và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Ngay sau lễ phát động, huyện Đức Thọ đã tổ chức trồng hơn 300 cây bóng mát gồm: xà cừ, xoài, sao xanh dọc quốc lộ 15A và trong khuôn viên Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Theo kế hoạch, năm 2021, toàn huyện sẽ trồng mới 20.000 cây xanh bóng mát như: xà cừ, sao xanh, xoài và cây ăn quả… nhằm cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh.

* Sáng 17/2 (mồng 6 tháng Giêng), Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đã đến dự lễ ra quân trồng cây tại thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng đánh trống phát động tết trồng cây tại Thạch Hà.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Dịp tết trồng cây xuân Tân Sửu, huyện Thạch Hà trồng 68.000 cây xanh, chủ yếu là xoài, Osaka, bằng lăng, cây hoa ban, keo tràm... (Trong ảnh: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Trọng cùng các lãnh đạo huyện Thạch Hà trồng cây tại thôn Xuân Sơn).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Tết trồng cây xuân Tân Sửu tạo khí thế cho nhân dân trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. Theo đó, năm 2021, Thạch Hà phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm ít nhất 40 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 150 vườn mẫu đạt chuẩn.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Cũng trong sáng nay, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo huyện Thạch Hà đã kiểm tra việc thực hiện một số tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn. Ảnh: Đoàn tham quan mô hình trồng dưa chuột nhà màng tại hộ gia đình ông Biện Văn Hoàng (thôn Xuân Sơn)...

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

... và động viên bà con sản xuất trên cánh đồng lớn của HTX Tổng hợp và dịch vụ Bắc Sơn

* Dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại thôn Sơn Phú, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đã tham gia trồng cây ở xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Theo kế hoạch năm 2021, huyện Kỳ Anh sẽ trồng 180 ngàn cây phân tán. Đến sáng nay, toàn huyện đã trồng được 70 ngàn cây, đạt gần 40% kế hoạch.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Cũng trong sáng nay, xã Kỳ Lạc cũng đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành 20 tiêu chí vào ngày 30/6

* Lễ phát động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân sửu 2021 được huyện Hương Khê tổ chức tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện (xã Phú Phong).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu tới dự và đánh trống phát động Tết trồng cây ở Hương Khê.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Những năm qua, phong trào trồng cây đầu xuân ở Hương Khê đã trở thành việc làm thường xuyên và thực sự có ý nghĩa thiết. Năm 2020, toàn huyện đã huy động trồng được hơn 1.500 ha rừng sản xuất và hơn 100.000 cây phân tán, đảm bảo duy trì độ che phủ rừng ổn định 72%. (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Khê tham gia tết trồng cây 2021 tại nghĩa trang liệt sỹ huyện...)

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Khê phấn đấu toàn huyện trồng trên 100.000 cây phân tán các loại, tiếp tục trồng mới và chăm sóc cây ăn quả như bưởi Phúc Trạch, cam các loại.... góp phần thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, xây dựng nông thôn mới... (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trồng cây tại di tích đền Trầm Lâm, xã Phú Gia).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo huyện Hương Khê cũng đã đến thắp hương, tưởng niệm 55 năm ngày Đế quốc Mỹ ném bom sát hại 33 em học sinh Trường Cấp 2 Hương Phúc tại xã Hương Trạch (2/1966 - 2/2021).

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Di tích lịch sử “Chứng tích tội ác chiến tranh Trường Cấp 2 Hương Phúc” là nơi ghi dấu tội ác của đế quốc Mỹ. Sự kiện đẫm máu diễn ra vào tháng 2/1966, một tốp máy bay F4 của lực lượng không quân Mỹ ném bom xuống vùng dân cư. Trong đó có 2 quả rơi vào lớp 5A, Trường Cấp 2 Hương Phúc làm 33 học sinh chết tại chỗ, 24 học sinh và thầy giáo bị thương.

* Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động ra quân "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ CHQS tỉnh trồng các loại cây lấy gỗ tại thao trường bắn xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà). Tại buổi lễ, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia tết trồng cây, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đồng loạt tổ chức trồng cây tại các cơ quan đơn vị. Dự kiến năm nay cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ trồng hơn 15.000 cây trong khuôn viên của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, thị xã và khu căn cứ hậu cần, thao trường huấn luyện.

* Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trong sáng nay, BĐBP tỉnh đã trồng được gần 10.000 cây xanh các loại.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Tại Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ phát động trồng cây đầu năm. Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đã kêu gọi các đơn vị, toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn đóng quân của từng đơn vị.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Sau lễ phát động, các đơn vị cơ sở thuộc BĐBP tỉnh đang đóng quân trên 2 tuyến biên giới, bờ biển đã đồng loạt ra quân hưởng ứng tham gia tết trồng cây và đã trồng được gần 10.000 cây xanh các loại như: ổi, cam, bưởi, mít, xoài, trầm gió, keo, trầm... (Trong ảnh: Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Thiên Cầm tham gia trồng cây trong khuôn viên đơn vị).

* Sở LĐ-TB&XH tổ chức ra quân tết trồng cây tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục - lao động xã hội tỉnh.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Sáng 17/2, tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục - lao động xã hội Hà Tĩnh (thuộc Sở LĐ-TB&XH), xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Sở LĐ-TB&XH tổ chức ra quân tết trồng cây - xuân Tân Sửu.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Sở cùng các đơn vị trong ngành LĐ-TB&XH đã tham gia trồng hơn 1.000 cây xanh nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

* Nhân dịp xuân Tân Sửu, huyện huyện Hương Sơn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 tại thôn 8, xã Sơn Trường.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống phong trào “người người trồng cây”, toàn huyện Hương Sơn sẽ trồng 46.520 cây, gồm các loại cây lâm nghiệp, cây cảnh, cây bóng mát và cây ăn quả trong năm 2021.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Tại buổi lễ phát động, UBND huyện kêu gọi mọi người, mọi nhà, các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Xuân Tân Sửu năm 2021.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh phát động trồng cây đầu năm

Lễ trồng cây trên địa bàn huyện Hương Sơn nhằm mục đích nâng cao ý thức của các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người dân trong việc trồng cây, gây rừng; góp phần tích cực bảo vệ môi trường, cảnh quan, sinh thái và xây dựng NTM, đô thị văn minh, chống xói lở dọc các bãi cát, triền sông, chống bão, chống lũ quét...

Tin liên quan:

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast