Cần có chính sách hợp lý trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Tiếp tục thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, trong các ngày 14, 15 – 5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cùng các Ứng cử viên (UCV) đại biểu Quốc hội khóa XIII bầu cử tại đơn vị bầu cử số 3, đại biểu HDDND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 bầu cử tại đơn vị bầu cử số 11 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Vũ Quang.

UCV Võ Kim Cự: "Dù trên cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ để phục vụ quê hương, đất nước."
UCV Võ Kim Cự: "Dù trên cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ để phục vụ quê hương, đất nước."

Trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên chia sẻ những khó khăn của người dân và hứa dù trên cương vị nào cũng sẽ nỗ lực hết mình trong công tác, đem năng lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Vũ Quang mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử cùng với Quốc hội, HĐND tỉnh quan tâm đến những vấn đề liên quan đến một số bất cập trên lĩnh vực y tế, giáo dục, thực hiện các chế độ, chính sách và đặc biệt những chính sách đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn...Vấn đề mà nhiều cử tri quan tâm nhất vẫn là công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân vùng bị thu hồi đất phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Cử tri Vũ Quang nêu nhiều ý kiến kiến nghị xung quanh các vấn đề về chương trình xây dựng nông thôn mới; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống; có chính sách hỗ trợ, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ cấp cơ sở; đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cần thực hiện tốt hơn vai trò giám sát, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản...và một số nội dung liên quan đến đời sống dân sinh của người dân huyện nhà.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vũ Quang.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri

huyện Vũ Quang.

Thay mặt các ứng viên ĐBQH khóa XIII và đại biểu HDDND tỉnh khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự cảm ơn sự tin tưởng và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình của cử tri đối với các ứng cử viên; tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải đáp về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast