Cần có chính sách thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Đó là một trong những vấn đề được cử tri các địa phương đặc biệt quan tâm và đề xuất, kiến nghị với các ứng cử viên ĐBQH khóa XIII và HĐND khóa XVI...

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, những ngày qua, các ứng cử viên (ƯCV) ĐBQH khóa XIII và HĐND khóa XVI tiếp xúc cử tri TP Hà Tĩnh và các huyện: Thạch Hà, Kỳ Anh.

Tiếp xúc cử tri huyện Thạch Hà, các ƯCV ĐBQH khóa XIII thuộc đơn vị bầu cử số 2 (ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Nguyễn Văn Sơn – Giám đốc Sở LĐTB&XH; bà Nguyễn Thị Ánh Ngà – Giám đốc Công ty Phú Tài; Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Giáo viên trường PTTH Hồng Lĩnh) và 7 ƯCV HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã trình bày chương trình hành động, tập trung vào các giải pháp khai thác lợi thế của địa phương, đưa Hà Tĩnh phát triển lên tầm mới, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân; phát triển sự nghiệp giáo dục và quan tâm đến các chế độ, chính sách cho các nhóm đối tượng. Các Ư.C.V đều khẳng định, nếu trúng cử, sẽ làm tròn chức trách của một ĐBQH, HĐND, đáp ứng mong đợi và niềm tin của cử tri.

Cử tri Thạch Hà kiến nghị cần có các chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở
Cử tri Thạch Hà kiến nghị cần có các chính sách thỏa đáng cho cán bộ cơ sở

Cử tri huyện Thạch Hà bày tỏ mong muốn, với chức trách hiện nay, nếu trúng cử ĐBQH khóa XIII và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu cần quân tâm đến một số vấn đề cấp bách: cải thiện hệ thống giao thông gắn với công tác phòng chống lũ; có chính sách cho cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ ngoài chuyên trách; chế độ cho giáo viên ngoài công lập; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động nữ; tranh thủ huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới…

Thay mặt các ƯCV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật khẳng định, dù trúng cử hay không trúng cử, với chức trách và nhiệm vụ được giao, sẽ nỗ lực hết mình bằng các chương trình hành động cụ thể, tích cực góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn mỗi người dân, mỗi gia đình, thôn, xóm, khối phố cần vào cuộc một cách tích cực, chủ động trong thực hiện các chủ trương, chính sách và các phong trào phát triển KT-XH, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh nhà ngày một đi lên.

* Chiều 14/5, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI (đơn vị bầu cử số 3) và đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh (đơn vị bầu cử số 2) có buổi tiếp xúc với cử tri phường Trần Phú - Tp Hà Tĩnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri ghi nhận, đánh giá cao chương trình hành động của các ƯCV, đồng thời nêu lên những vấn đề cần được cấp trên quan tâm xem xét, giải quyết: đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở; giải quyết công ăn việc làm, an sinh xã hội; phòng chống tham nhũng; xây dựng các công trình sống chung với lũ...

Các ƯCV HĐND tỉnh khóa XVI (đơn vị bầu cử số 3) và đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc với cử tri phường Trần Phú
Các ƯCV HĐND tỉnh khóa XVI (đơn vị bầu cử số 3) và đại biểu HĐND TP Hà Tĩnh (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc với cử tri phường Trần Phú

Thay mặt các ƯCV, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tiếp thu những ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức, năng lực, phấn đấu hết mình vì sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt chức năng của đại biểu HĐND, làm cầu nối giữa nhân dân với chính quyền nhà nước; thường xuyên tiếp xúc với nhân dân để lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và đề đạt, giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong xã hội; luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm; đảm bảo xây dựng khối đại đoàn kết, tạo niềm tin, sự đồng thuận, nhất trí trong toàn Đảng, toàn dân từ tỉnh đến cơ sở; cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH, tiếp tục giữ vững QPAN, sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, dịch vụ phát triển.

* Các ƯCV đơn vị bầu cử số 1 huyện Kỳ Anh cũng vừa tiến hành tiếp xúc cử tri 33/33 xã trên địa bàn. Trong chương trình hành động, các ƯCV đều thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của mình, luôn sâu sát công việc, gần dân để nắm bắt, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời phản ảnh, đề nghị với QH, HĐND, các ngành, các cấp có thẩm quyền cùng giải quyết các kiến nghị, bức xúc của cử tri...

Cử tri Kỳ Anh ủng hộ, tin tưởng và chúc các ƯCV đạt kết quả cao trong ngày bầu cử sắp tới, đồng thời mong muốn các ƯCV trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử và luôn toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân…

Cử tri Kỳ Anh bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình đối với nhiều vấn đề bức xúc hiện nay và mong các ứng cử viên tích cực giải quyết. Trong đó có những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm như: tiếp tục kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào KKT Vũng Áng; đào tạo và giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho người dân trong huyện đặc biệt là những hộ dân vùng tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội bền vững….

Cử tri vùng thượng Kỳ Anh bày tỏ lo ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực khai thác vàng ở Moọng Còng, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vedan; tăng cường kiểm tra chất lượng VSATTP, chất lượng phân bón; quan tâm đến các chính sách vay vốn, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi nội đồng ở các xã vùng thượng gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi vì vậy cần có chính sách hỗ trợ của nhà nước hoặc các dự án đầu tư nước ngoài.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Hà Văn Thạch – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của cử tri và hứa nếu trúng cử, sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm của mình thực hiện có hiệu quả chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; tham gia giải quyết những băn khoăn mà cử tri quan tâm kiến nghị.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast