Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền

Sáng 12/06, đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh về kết quả thực hiện công tác dân vận và việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thời gian qua, công tác dân vận của Đảng ủy Khối tập trung vào 2 vấn đề trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong hoạt động chuyên môn của các cơ quan và đổi mới, nâng cao hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Về việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng bộ Khối cũng thực hiện tốt các quy chế triển khai trên địa bàn tỉnh như: Quy chế văn hóa công sở, các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa : Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa : Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận chính quyền

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác dân vận, nhất là chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ di dời dân, giải phóng mặt bằng, cứu trợ lũ lụt… Thời gian tới, Đảng ủy Khối cần tập trung hơn nữa cho công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo ở các chi bộ, đoàn thể.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast