Can Lộc vinh danh 24 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (14/4), huyện Can Lộc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2010 – 2015. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng dự và tặng hoa chúc mừng.

Can Lộc vinh danh 24 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ảnh 1

Văn nghệ chào mừng

Trong 5 năm qua, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân Can Lộc đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, tạo khí thế sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện xây dựng được 522 mô hình các loại có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng; thành lập được 120 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 142 doanh nghiệp; thành lập 62 HTX và 61 tổ hợp tác. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện làm mới được 383,6 km đường GTNT, 112,6 km kênh mương bê tông, 70 nhà văn hóa thôn. Có 3 xã của Can Lộc về đích NTM, 12 xã đạt 7-12 tiêu chí.

Can Lộc vinh danh 24 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh và huyện Can Lộc tặng hoa, chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh

Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, đến nay Can Lộc có 80% gia đình văn hóa, 28% gia đình thể thao, 45,28% thôn, xóm, khối phố văn hóa. Trong 5 năm qua, Can Lộc có 11.254 học sinh giỏi huyện, 691 học sinh giỏi tỉnh, 49 học sinh giỏi quốc gia…

Tại hội nghị, huyện Can Lộc đã vinh danh 5 tập thể và 19 cá nhân là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Can Lộc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nhằm quyết tâm xây dựng quê hương Can Lộc vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, đẹp về văn hóa.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast