Cập nhật kiến thức đối ngoại cho công chức các tỉnh miền Trung

Sáng nay (15/4) tại thành phố Hà Tĩnh, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tập huấn cập nhật kiến thức đối ngoại cho công chức các tỉnh miền Trung. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện tới dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Lớp tập huấn lần này giúp cập nhật kiến thức đối ngoại rất lớn cho cán bộ, công chức, những người làm công tác đối ngoại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Lớp tập huấn lần này giúp cập nhật kiến thức đối ngoại rất lớn cho cán bộ, công chức, những người làm công tác đối ngoại

Trong thời gian 2 ngày, lãnh đạo Bộ ngoại giao sẽ giới thiệu các chuyên đề về tình hình thế giới và những chính sách đối ngoại của Đảng nhà nước, những vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và những kinh nghiệm trong công tác ngoại giao kinh tế, công tác lễ tân đối ngoại, công tác đàm phán, ký kết thoả thuận quốc tế…

Nội dung, chương trình lớp tập huấn được đánh giá là hết sức thiết thực và mang tính thời sự nóng hổi., giúp các địa phương, công chức làm công tác đối ngoại nắm rõ những kiến thức, những kinh nghiệm trong vấn đề đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là trong bối cảnh các địa phương khu vực miền Trung đang mở cửa thu hút đầu tư và tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện khẳng định: Hà Tĩnh không chỉ có tuyến biên giới với nước bạn Lào mà thường xuyên có quan hệ đối ngoại, giao thương với các tỉnh của Lào và Đông Bắc Thái Lan. Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã thu hút được hàng chục dự án đầu tư nước ngoài vào địa bàn, đưa Hà Tĩnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Vì vậy công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại luôn được tỉnh hết sức quan tâm.

Lớp tập huấn lần này giúp cập nhật kiến thức đối ngoại rất lớn cho cán bộ, công chức, những người làm công tác đối ngoại của Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh Bắc Trung bộ nói chung làm tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast