Chủ động triển khai hoạt động hướng tới các ngày kỷ niệm lớn

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy với các ngành, địa phương liên quan để nghe và cho ý kiến về kế hoạch chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc và 240 năm ngày sinh, 160 năm ngày mất Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ.

chu dong trien khai hoat dong huong toi cac ngay ky niem lon

Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Báo cáo kế hoạch chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018), lãnh đạo Tỉnh đoàn cho biết, chương trình sẽ diễn ra với 6 nhóm hoạt động quy mô cấp Trung ương, 8 nhóm hoạt động cấp tỉnh, diễn ra từ tháng 1/2018 - tháng 8/2018.

chu dong trien khai hoat dong huong toi cac ngay ky niem lon

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn báo cáo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc

Trong đó, trọng tâm hoạt động tập trung gồm: phát động phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ cả nước; vận động kinh phí xây dựng công trình “Sa bàn điện tử Ngã ba Đồng Lộc”, một số công trình trên địa bàn huyện Can Lộc; phát động chương trình hội quân, hội trại; tổ chức truyền hình trực tiếp trên VTV Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, tưởng niệm ngày hy sinh 10 nữ TNXP; tổ chức lễ giỗ lần thứ 50 của 10 nữ liệt sỹ TNXP và lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các liệt sỹ TNXP toàn quốc; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, khó khăn...

chu dong trien khai hoat dong huong toi cac ngay ky niem lon

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng: Ngoài kế hoạch chung của tỉnh, Can Lộc sẽ tổ chức một số hoat hoạt động chỉnh trang đô thị, đền ơn đáp nghĩa... hướng tới lễ kỷ niệm Chiến thắng Đồng Lộc

Về kế hoạch kỷ niệm 240 năm ngày sinh (19/12/1778 - 19/12/2018), 160 năm ngày mất (14/11/1858 - 14/11/2018) Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, các hoạt động sẽ được diễn ra bắt đầu từ quý II/2018. Các hoạt động chính gồm: tổ chức hội thảo khoa học; tu bổ, tôn tạo các di tích và xuất bản, tái bản một số ấn phẩm liên quan đến Nguyễn Công Trứ; tổ chức tuần lễ văn hóa - thể thao - du lịch Nguyễn Công Trứ. Ngoài ra, Lễ kỷ niệm 240 năm ngày sinh, tưởng niệm 160 năm ngày mất được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2018 tại TP. Hà Tĩnh.

chu dong trien khai hoat dong huong toi cac ngay ky niem lon

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Liên hoan ca trù toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10/2018 tại Hà Tĩnh, đây là một hoạt động lớn nằm trong tuần lễ VH-TT&DL Nguyễn Công Trứ.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung phân tích, soát xét các phần việc, đóng góp ý kiến để các lễ kỷ niệm được diễn ra trang trọng, chu đáo. Trong đó, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công, phân nhiệm rõ ràng để triển khai sớm và có sự thống nhất, phối hợp nhịp nhàng, tránh chồng chéo, trùng lặp...

Đối với các hoạt động kỷ niệm Chiến thắng Đồng Lộc, đại biểu đề nghị cần sớm thống nhất đầu mối, đơn vị chủ trì chương trình lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật; các hoạt động tri ân hướng tới; tiến độ thực hiện các công trình; phối hợp tốt các hoạt động cấp Trung ương, cấp tỉnh với huyện Can Lộc...

chu dong trien khai hoat dong huong toi cac ngay ky niem lon

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở VH-TT&DL, Tỉnh đoàn phải phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc; về mặt kiến trúc, cảnh quan, tâm linh Sở Xây dựng cần vào cuộc. Đối với hoạt động kỷ niệm ngày sinh, tưởng niệm ngày mất cụ Nguyễn Công Trứ, huyện cần quan tâm chỉnh trang đô thị, các tuyến đường; xem xét, nghiên cứu để tạo sự kết nối, ấm cúng trong nội bộ khuôn viên khu lưu niệm, đường đến khu mộ của cụ...

Đối với hoạt động kỷ niệm ngày sinh, tưởng niệm ngày mất Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, đại biểu cho rằng, các hoạt động trên địa bàn huyện Nghi Xuân, đặc biệt là những khởi động trong xây dựng NTM và hoạt động hướng tới tại xã Xuân Giang - quê hương của cụ Nguyễn Công Trứ cần sôi nổi hơn. Cân nhắc thời gian tổ chức để vừa đảm bảo sự trang nghiêm, ý nghĩa nhưng cũng tận dụng, khai thác được các hoạt động quảng bá du lịch, tránh thời điểm hay xảy ra mưa lũ..; xem xét kết nối trong khu lưu niệm, đường đến khu mộ của cụ...

chu dong trien khai hoat dong huong toi cac ngay ky niem lon

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Cần sớm thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức lễ kỷ niệm. Các chương trình, hoạt động, công trình phải được thực hiện đảm bảo chất lượng...

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, hiện nay tiến độ các hoạt động hướng tới, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc đang diễn ra chậm. Đề nghị, Tỉnh đoàn chủ động triển khai nhanh chuỗi các hoạt động hướng tới; Văn phòng Tỉnh ủy đôn đốc các cơ quan liên quan hoàn thành các văn bản, kế hoạch liên quan. Trong triển khai các nội dung chi tiết cần chủ động xây dựng hồ sơ từ đầu; vận động xã hội hóa các nguồn lực, nhất là hoạt động tri ân; tập trung tốt cho công tác tuyên truyền...

Bí thư Tỉnh ủy đồng ý thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ kỷ niệm đối với từng sự kiện; đề nghị Sở Xây dựng phối hợp lồng ghép, rà soát lại tổng thể quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng, tôn tạo các công trình tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và xã Đồng Lộc; chính quyền địa phương và các ngành liên quan soát xét, hoàn tất hồ sơ đề nghị Trung ương cho thành lập thị trấn Đồng Lộc...

chu dong trien khai hoat dong huong toi cac ngay ky niem lon

Đối với các hoạt động kỷ niệm ngày sinh, tưởng niệm ngày mất Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thống nhất đây là sự kiện diễn ra theo quy mô cấp tỉnh. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức tại huyện Nghi Xuân, gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quảng bá du lịch...

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, huyện Nghi Xuân cân nhắc, xem xét nguồn vốn đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; UBND tỉnh chủ động thành lập ban tổ chức lễ kỷ niệm, thực hiện các phần việc; xã hội hóa các nguồn lực tổ chức hoạt động; chú trọng tạo kết nối, liên kết trong khu lưu niệm, khu mộ cụ Nguyễn Công Trứ; đồng thời có kết nối với Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast