Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày 18/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Quốc hội Phan Xuân Dũng và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Trúc cùng dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đón tiếp, dự làm việc với Chủ tịch nước và đoàn công tác.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng Hà Tĩnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã có cách làm sáng tạo, được nhân dân đồng thuận cao"

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: "Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng Hà Tĩnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã có cách làm sáng tạo, được nhân dân đồng thuận cao"

Nói chuyện với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm qua. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng Hà Tĩnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã có cách làm sáng tạo, được nhân dân đồng thuận cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cho rằng, mặc dù sản xuất nông nghiệp đã có tiến bộ về giống, kỷ thuật canh tác và đạt năng suất, sản lượng cao, tuy nhiên giá trị gia tăng trong các sản phẩm nông nghiệp vẫn còn thấp. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, chuyển dịch mạnh cơ cấu để tạo được giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Đối với công nghiệp, cần xác định đây là đòn bẩy để kéo nông nghiệp, dịch vụ thương mại cùng phát triển một cách nhanh hơn, bền vững hơn.

Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống cách mạng, cần cù, thông minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ phấn đấu vươn lên đạt kết quả ngày càng tốt hơn; phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương; đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng Hà Tĩnh ngày một giàu mạnh, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lời cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã dành thời gian thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời bày tỏ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KT-XH năm 2014, xây dựng Hà Tĩnh ngày một giàu mạnh, văn minh, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của Chủ tịch nước.

* Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Khu di tích TNXP Ngã Ba Đồng Lộc và dự lễ khánh thành Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Dự lễ khánh thành Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn có Thiếu tướng Lê Kiên Trung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục an ninh 2, Bộ Công an (con trai Cố Tổng Bí thư Lê Duẫn) cùng gia đình; hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú... ... tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú...

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú... ... tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

... tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập...

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang, Trung tướng Võ Trọng Việt – Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội Phan Xuân Dũng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hoa, thắp hương tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú... ... tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Trưng ương, địa phương cắt băng khánh thành Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Trưng ương, địa phương cắt băng khánh thành Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907, tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; quê gốc ở làng Phương Cai, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói chung, quê hương Cẩm Xuyên nói riêng những tình cảm đặc biệt. Với tầm nhìn chiến lược, ngay sau ngày đất nước thống nhất, cùng với nhiều quyết sách khác, đồng chí và BCH Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương triển khai công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ.

Trong lần về thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tháng 5/1979, đồng chí Lê Duẩn đã đến thăm và nói chuyện với bà con nhân dân xã Cẩm Duệ và trực tiếp đi thăm công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ. Tại đây, đồng chí đã gặp gỡ, động viên hàng chục ngàn cán bộ, công nhân, TNXP và bộ đội đang hăng hái thi đua lao động trên công trường; có những ý kiến chỉ đạo kịp thời và quyết định hỗ trợ nguồn lực quan trọng để địa phương hoàn thành công trình.

Để tỏ lòng thành kính và tri ân công lao to lớn của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, được sự thống nhất của gia đình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng Đền thờ Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ. Đến nay, đền thờ đã hoàn thành, trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh hấp dẫn để nhân dân trong tỉnh và du khách gần xa tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của đồng chí Lê Duẩn – vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc, người con kiệt xuất của quê hương Hà Tĩnh, Quảng Trị. Đây đồng thời là nơi tri ân công lao các anh hùng liệt sỹ, liệt nữ những người đã hy sinh cho sự thành công của công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ cắt băng khánh thành Trạm y tế xã Đức Hòa (Đức Thọ)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ cắt băng khánh thành Trạm y tế xã Đức Hòa (Đức Thọ)

Cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự lễ cắt băng khánh thành Trạm y tế xã Đức Hòa (Đức Thọ). Công trình có quy mô 2 tầng, 14 phòng, tổng mức đầu tư 4.2 tỷ đồng, do Tổng Công ty Bia, Rượu, NGK Sài Sòn tài trợ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast