Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri các huyện Lộc Hà và Nghi Xuân

Ngày 27/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện Lộc Hà và Nghi Xuân. Cùng dự tiếp xúc có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Kim Cự - Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với cử trị huyện Nghi Xuân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trò chuyện với cử trị huyện Nghi Xuân

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Ngọc Tăng báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII và hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ họp. Trên cơ sở phân tích thực trạng năm 2012 và dự báo tình hình thời gian tới, Quốc hội xác định mục tiêu của năm 2013 với những mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng đã thông qua 9 dự án luật, 3 nghị quyết và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Ðặc biệt, Quốc hội đã giành nhiều thời gian cho ý kiến về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc hội, HÐND bầu hoặc phê chuẩn; xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan Nhà nước...

Bên cạnh hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tại kỳ họp này, lần đầu tiên, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trước.

Tham dự kỳ họp, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã có 50 ý kiến phát biểu tại các phiên thảo luận, đóng góp tích cực vào chương trình nghị sự chung của Quốc hội. Ngoài ra, đoàn đã tranh thủ thời gian, cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban ngành liên quan làm việc với 10 bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn và có những kiến nghị, đề xuất thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri phấn khởi, tin tưởng trước sự đổi mới mạnh mẽ các hoạt động của Quốc hội; đồng tình cao với những nội dung được đưa ra trong kỳ họp, nhất là Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ quan trong nhất của nhà nước và các cấp được Quốc hội, HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Lộc Hà mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn; xem xét xây dựng các chính sách bảo trợ, an sinh xã hội, đảm bảo tính thống nhất trong việc bình xét, quản lý và chi trả cho đối tượng hưởng chính sách; đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kênh nhánh và trạm bơm thuộc hệ thống kênh trục sông Nghèn để có nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản. Nằm trong chiến lược phát triển kinh tế biển, cử tri Lộc Hà đề nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên quan tâm và có chính sách đầu tư, hỗ trợ ngư dân bám biển làm ăn, để bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cử tri huyện Nghi Xuân bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước sớm giải quyết vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng giáo dục, phòng chống tham nhũng, chất lượng đầu tư công, bảo vệ chủ quyền biển đảo, vệ sinh an toàn thực phẩm, y đức, giá các mặt hàng thiết yếu tăng nhanh, lương thấp… Đặc biệt, cử tri Nghi Xuân quan tâm nhiều về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời đề nghị Quốc hội sớm bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh Luật Đất đai, Luật Phòng chống tham nhũng...

Sau khi lắng nghe ý kiến, tâm tư của các cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương những nỗ lực và thành tựu phát triển KT-XH của Hà Tĩnh, nhất là kết quả xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội…

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đối với vùng biển ngang, các cấp chính quyền cần có định hướng, sắp xếp lại ngành nghề phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng miền; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật gắn với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khác để bà con ngư dân an tâm bám biển; đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cử tri Hà Tĩnh tích cực tham gia đóng góp, xây dựng và hoàn chỉnh Hiến pháp năm 1992 và các vấn đề liên quan đến đất đai, nhằm phát huy quyền làm chủ và sự đồng thuận của nhân dân. Đối công tác phòng chống tham nhũng, Đảng và nhà nước ta xác định đây là nhiệm vụ quyết liệt, lâu dài; đòi hỏi phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đoàn thể, nhân dân... Về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ chủ chốt là vấn đề mới, nhân dân phải giám sát việc bỏ phiếu này một cách công tâm, công khai, tránh lợi dụng việc bỏ phiếu mà trù dập hay loại bỏ những những cán bộ không "ăn cánh"...

Những nghị quyết và đạo luật được QH thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của đất nước và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nước nhà. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả ở ngành, lĩnh vực và địa phương mình để sớm đưa các nghị quyết và các đạo luật nói trên vào cuộc sống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast