Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp xúc cử tri Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lộc Hà. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự và các vị ĐBQH tỉnh cùng dự.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lộc Hà đã bày tỏ niềm tin, phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, đông đảo cử tri đã có nhiều ý kiến kiến nghị, đề xuất, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói chuyện với cử tri huyện Lộc Hà
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói chuyện với cử tri huyện Lộc Hà

Vấn đề cử tri đã tập trung phản ánh tại buổi tiếp xúc như: cần tiếp tục hỗ trợ dầu ngư dân đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, yên tâm bám biển; hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu thuyền và ngư dân; ưu tiên xây kè chắn sóng những điểm gần khu dân, những nơi bị tác động mạnh mẽ của thiên tai; ngăn chặn tình trạng đánh bắt thủy hải sản bằng thuốc nổ và xung điện; sớm có kế hoạch nạo vét luồng lạch ở cửa Sót...

Liên quan đến vấn đề sản xuất nông nghiệp và diêm nghiệp, cử tri Lộc Hà đề nghị cần có các chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; có các biện pháp thay đổi nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM; đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi để sử dụng có hiệu quả nguồn nước ngọt hóa sông Nghèn; đầu tư nâng cấp các cánh đồng muối gắn với hỗ trợ giá và bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho diêm dân...

Nhiều cử tri cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề về đang bức xúc hiện nay như: phòng chống tham nhũng, tình hình triển khai các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, việc làm cho sinh viên khi ra trường…

... và tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản của ông Trần Xuân Thực (Thạch Bằng - Lộc Hà)
... và tham quan mô hình nuôi trồng thủy sản của ông Trần Xuân Thực (Thạch Bằng - Lộc Hà)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng trước những bước đột phá trong phát triển KT – XH, trong tư duy làm kinh tế, trong chuyển đổi nghề nghiệp và xây dựng các mô hình kinh tế... của Hà Tĩnh nói chung và ở Lộc Hà nói riêng.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về mọi mặt, ở mọi vùng miền. Các cấp ủy, chính quyền cần lưu ý sắp xếp lại ngành nghề, bố trí lao động phù hợp để phát huy tối đã những tiềm năng, lợi thế sẵn có; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng gắn với việc thực hiện các chính sách xã hội khác để nhân dân yên tâm làm ăn, chăm lo phát triển kinh tế... Địa phương cần huy động sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM

Xung quanh các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là những vấn đề chính đáng và hợp lý. Quốc hội, Chính phủ, tỉnh ghi nhận và có sự quan tâm thực hiện.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm một số mô hình nuôi trồng, chế biến thủy hải sản trên địa bàn xã Thạch Bằng. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh sẽ có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Kỳ Anh và kiểm tra tiến độ dự án Formosa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast