Chủ tịch Trung Quốc sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đề cập tới mối quan hệ hai nước trước các đại biểu Quốc hội vào sáng ngày 6/11.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ phát biểu trước Quốc hội Việt Nam ảnh 1

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Sigmalive

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự kiến chủ trì Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân vào chiều ngày 5/11, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết.

Ngày 6/11, hai tổng bí thư sẽ dự Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16 và nhân sỹ hai nước. Ông Tập dự kiến có bài phát biểu trước Quốc hội Việt Nam về mối quan hệ hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cũng sẽ hội đàm với ông Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Trung Quốc và Việt Nam năm nay kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong cuộc hội đàm nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi tháng 4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng quan hệ song phương mặc dù có khó khăn, lúc thăng trầm, nhưng hợp tác hữu nghị, phát triển tích cực vẫn là dòng chính.

Ông Tập Cận Bình sinh năm 1953, có bằng Tiến sỹ Luật và Kỹ sư hóa học. Hồi tháng 12/2011, ông Tập đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam với tư cách phó chủ tịch nước Trung Quốc.

Theo VnExpress

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast