Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm việc tuân thủ quy định, quy trình về phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Sáng 1/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1A (huyện Kỳ Anh) và chốt kiểm soát phía Nam, phía Bắc - TX Kỳ Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 các điểm chốt ở xã Kỳ Tiến và xã Kỳ Đồng tiếp giáp với tuyến quốc lộ 1A (huyện Kỳ Anh) và chốt kiểm soát phía Nam, phía Bắc - TX Kỳ Anh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện và UBND huyện Kỳ Anh đã kịp thời ban hành các văn bản, kế hoạch, quyết định, công văn để chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống dịch (155 quyết định, 5 kế hoạch, 2 phương án, 88 văn bản khác).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm chốt ở xã Kỳ Tiến...

Theo đó, huyện đã tổ chức tiếp nhận, cách ly đối với con em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê do dịch bệnh. Đến nay, huyện đã đón và cách ly 1.989 công dân.

Ngoài ra, huyện Kỳ Anh đã thiết lập 51 chốt kiểm tra về y tế, trong đó 2 chốt cấp huyện (chốt kiểm soát người ra vào địa phương trên tuyến quốc lộ 12C thuộc địa phận xã Kỳ Sơn, thực hiện từ ngày 23/7/2021 đến nay đã kiểm soát 1.375 lượt người, lấy 1.200 mẫu test nhanh kết quả đều âm tính) và chốt cấm tạm thời đường tránh Đèo Con tại xã Kỳ Lạc, thực hiện từ ngày 22/8/2021); 49 chốt cấp xã, kiểm soát người đến/về địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco Hà Tinh.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chốt kiểm soát phía Nam và phía Bắc TX Kỳ Anh.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn về công tác kiểm soát tại chốt, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Phụ trách chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam Hà Tĩnh cho biết, chốt được bố trí 30 cán bộ gồm các lực lượng: công an, quân đội và nhân viên y tế, trực liên tục 24/24h. Tất cả người, phương tiện lưu thông theo hướng Nam - Bắc khi qua chốt đều được kiểm soát chặt chẽ và phải thực hiện khai báo y tế, lộ trình di chuyển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn tặng quà và trang thiết bị phòng chống dịch cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phía Nam...

Mỗi ngày, các lực lượng tại chốt đều kiểm soát hàng trăm phương tiện lưu thông qua địa bàn. Tính riêng từ 6h ngày 31/8 đến 6h ngày 1/9, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại chốt phía Nam đã tiến hành dừng kiểm soát 295 phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg đến và đi qua địa bàn.

Thời gian qua, chốt luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận tải hàng hóa di chuyển ra vào địa bàn. Khi có tình huống phát sinh, tổ trực chốt nhanh chóng thông báo tới các cấp lãnh đạo để sớm đưa ra phương án xử lý, đảm bảo phương tiện lưu thông thuận lợi nhất.

Với việc kiểm tra nhanh gọn, tạo thuận tiện cho phương tiện vận tải hàng hóa di chuyển ra vào địa bàn, Hà Tĩnh chưa để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Các chốt đã kiểm soát chặt người đến - về trên địa bàn (người và phương tiện khi qua các chốt kiểm soát phải thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình di chuyển), đặc biệt là người trở về từ vùng có dịch, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.

Qua kiểm tra, nghe báo cáo công tác tại chốt kiểm soát Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Đoàn công tác tặng quà và trang thiết bị phòng chống dịch cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc TX Kỳ Anh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người và phương tiện đi qua chốt; kiểm soát việc tuân thủ quy định, quy trình về phòng, chống dịch, nắm lịch trình di chuyển đi/đến của người và phương tiện đi qua chốt; tổ chức khai báo y tế đầy đủ, đúng quy định, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch…

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngoài nguy cơ từ người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg thì tình hình dịch bệnh tại các tỉnh lân cận đang diễn biến rất phức tạp, sẽ ảnh hưởng nhiều đến Hà Tĩnh. Do đó, Hà Tĩnh tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ người dân từ các vùng có dịch COVID-19, người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về trên địa bàn tỉnh.

Các ngành cần thống nhất cao để có phương án, giải pháp hợp lý, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch trong tình hình mới, nhất là việc đưa công dân từ chốt kiểm soát về bàn giao cho các huyện, thành phố, thị xã để tổ chức cách ly, đảm bảo an toàn.

“Các địa phương, đơn vị khi thiết lập chốt kiểm soát phải thực hiện tốt việc lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt, không để xảy ra tình trạng đứt gãy các hoạt động sản xuất, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực nhà đầu tư đề xuất đặt trạm và lắp cột đo gió thực hiện dự án cụm nhà máy điện gió Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

...và khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Cổ phần D&N Group tại huyện Cẩm Xuyên.

Cũng trong sáng nay Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực nhà đầu tư đề xuất đặt trạm và lắp cột đo gió thực hiện dự án cụm nhà máy điện gió Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Thiên Long làm chủ đầu tư) và khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Cổ phần D&N Group tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast