Chung tay hành động vì biển đảo quê hương.

Mờ sáng 8/6. Mọi nẻo đường đổ về bãi biển Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, nườm nượp người xe. Băng rôn, biểu ngữ mang thông điệp "biển cả" và cờ hoa treo dày trên mọi tuyến đường, ngõ xóm…Tất cả đều tụ hội về đây, trên bãi biển xinh đẹp này để cùng nhau dự Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 với chủ đề "Chung tay hành động vì biển đảo quê hương" do UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức.

Ghi nhanh

Sát cánh bên nhau
Sát cánh bên nhau

Chưa đến giờ khai lễ nhưng không khí náo nức, chờ đợi đã hiện rõ trên từng nét mặt. Ông Nguyễn Hữu Tham, người xã Cẩm Nhượng, không dấu được niềm vui sướng: "Tôi nghe tổ chức lễ biển từ nhiều ngày ni. 80 tuổi rồi nhưng hôm nay vẫn theo con cháu ra tận nơi để xem. Rầm rộ, long trọng quá. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến lễ biển đảo. Thấy băng rôn, biểu ngữ, nghe loa đài hát, nói về biển, ngư dân chúng tôi mừng lắm, tự hào lắm…Giá gì trẻ thêm ít chục tuổi để lại được ra khơi.

Không xa ông Tham, bà Phạm thị Mai hai tay dắt 2 đứa cháu, đứng ngồi không yên. Bà cho biết, từ mấy ngày nay, bà cháu đã ra đây xem các cô, các chú dựng sân khấu, tập duyệt… Nắng chang chang nhưng chúng nó có chịu yên đâu, chạy xem hết chỗ nay sang chỗ khác từ sáng sớm đến giờ…

7 h. Lễ chính thức bắt đầu…Bài hát "Dòng máu Lạc Hồng" của nhạc sỹ Lê Quang đưa chúng ta đi suốt chặng đường lịch sử hào hùng 4.000 năm của con Lạc cháu Hồng…, để hôm nay tại bãi biển Thiên Cầm nước xanh, cát trắng…, chúng ta cùng nhau đánh giá, quảng bá, phát triển tiềm năng, thế mạnh từ biển, đảo và một lần nữa khẳng định chủ quyền biển đảo tổ quốc bằng hành động cụ thể, thiết thực là "chung tay hành động vì biển đảo quê hương".

Diễn văn khai mạc buổi Lễ do UVTW Đảng - Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang trình bày đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về vai trò của biển và hải đảo trong mọi tầng lớp nhân dân và ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo hàng năm...; nêu lên chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển, đưa nước ta trở thành cường uốc biển…

Đông đảo người dân và các đại biểu tham dự mit- tinh

Cô giáo Dương Thị Ánh Sương, một trong 300 giáo viên của huyện Cẩm Xuyên, trong trang phục áo dài truyền thống, tham gia diễu hành tại buổi lễ, xúc động: Không khí sôi động, hào hùng và thông điệp "Cùng chung sức, chúng ta có sức mạnh bảo vệ đại dương" mà Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 đã khởi dậy cho mọi người nói chung, nhân dân vùng biển nói riêng đã yêu biển càng thêm yêu biển. Từ đó, có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Vì tương lai biển đảo tổ quốc, mong rằng, thời gian tới trong chương trình dạy học sinh các cấp, chúng ta sẽ đưa nhiều hơn nữa những thông tin, kiến thức… về biển đảo đến với các em học sinh…

Lễ mít tinh kỷ niệm ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2013 tổ chức tại Khu Du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh năm nay vinh dự được Phó Thủ tướng Võ Văn Ninh, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng, khẳng định: Đây là sự kiện thường niên với quy mô cấp quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng. Qua đó, chúng ta tôn vinh biển, hải đảo và đại dương trong cuộc sống; hưởng ứng cùng thế giới đối với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giữ gìn môi trường biển, "Vì sự bền vững của biển cả" và vì sự phát triển bền vững của hành tinh chúng ta. Đây cũng chính là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng bất khả xâm phạm của tổ quốc; tri ân đối với các thế hệ đã giữ gìn, bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương; tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển và đảo Việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt để kinh tế biển ngày càng đóng góp lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước; đánh giá cao những kết quả công tác biên giới, biển, đảo của chúng ta đạt được trong những năm qua.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tài nguyên & Môi trường đã phối hợp tổ chức sự kiện quan trọng này với chủ đề "Chung tay vì biển đảo quê hương"…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh vinh dự được chọn đăng cai tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 đã có bài phát biểu quan trọng tại buổi Lễ. Theo đó, không chỉ khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam mà còn là dịp để Việt Nam tuyên truyền, quảng báo về biển, hải đảo; khẳng định tiềm lực kinh tế biển; thể hiện ý chí, quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tài phán quốc gia trên biển….

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự cũng cho gần 100 đại biểu, trên 1.000 người tham gia diễu hành và đông đảo bà con địa phương xa gần tham gia Lễ Mít tinh hoặc theo dõi qua màn hình nhỏ được biết về tiềm năng, thế mạnh… của biển đảo Hà Tĩnh và mục tiêu đến năm 2020, các ngành kinh tế biển và ven biển sẽ đóng góp trên 55% GDP của tỉnh.

Hòa vào dòng người nhộn nhịp trong cờ hoa, tôi đi về phía biển. Không khí ở đây cũng náo nức, sôi động không kém. Gần 100 con tàu được treo cờ, băng rôn…mang thông điệp "Chung tay hành động vì biển đảo quê hương" đang sẵn sàng tham gia diễu hành. "Dù tàu còn nhỏ bé nhưng sát cách bên nhau chúng tôi thấy tự tin hơn…", ngư dân Nguyễn Huy Hoàng, có tàu cá mang BKS HT 209587 TS, cho biết. Chủ tàu HT 200576 TS Lại Thế Sơn rất vui khi trao đổi với chúng tôi. Anh nói: Được đưa tàu tham gia Lễ Mít tinh chúng tôi phấn khởi lắm. Bởi chúng tôi biết Đảng, Nhà nước ta đang có nhiều chính sách ưu đãi đối với ngư dân nên mỗi lần ra biển đã yên tâm hơn. Mong sao Nhà nước có chính sách đầu tư mạnh hơn để ngư dân chúng tôi đóng được tàu lớn ra khơi xa…

Chung tay hành động Vì biển đảo thân yêu
Chung tay hành động Vì biển đảo thân yêu

Và chúng tôi tin, sự hiện diện của họ, những ngư dân trên những vùng biển thân yêu của tổ quốc không chỉ đánh bắt hải sản mà còn góp phần bảo vệ biển đảo, khẳng định chủ quyền…

Và tự hào thay, đất nước trong thời điểm nào, thời kỳ nào, lực lượng thanh niên Việt Nam cũng luôn xung kích, có cống hiến to lớn phục vụ tổ quốc. Hôm nay, tại buổi Lễ mít tinh với chủ đề "Chung tay hành động vì biển đảo quê hương", anh Nguyễn Xuân Hùng, đại diện Trung ương Đoàn TNCS HCM đã thể hiện quyết tâm này của tuổi trẻ cả nước đối với sự phát triển kinh tế biển và sự nghiệp bảo vệ biển, đảo quê hương.

Để đảm bảo cho các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 tại Hà Tĩnh thành công tốt đẹp, không thể không nhắc đến hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an trong tỉnh không quản ngại ngày đêm lo đảm bảo ANTT; sự tích cực của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương như: Sở TN&MT, Quân sự, Biên phòng, Y tế, Điện lực, huyện Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh…

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2013 tại Hà Tĩnh đã khép lại nhưng hình ảnh một Hà Tĩnh giàu tiềm năng, năng động, chu đáo, giàu tình người…thêm một lần nữa được "nở" hoa trong lòng các vị khách quý, bạn bè gần xa trong và ngoài nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast