Công tác bầu cử ở Hương Sơn: Vào cuộc sớm, triển khai kịp thời!

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, huyện Hương Sơn đã chủ động vào cuộc sớm, triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình, tiến độ các công việc theo quy định. Đặc biệt, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Rộn ràng không khí hướng tới ngày bầu cử ở Hương Sơn.

Rộn ràng không khí hướng tới ngày bầu cử ở Hương Sơn.

Toàn huyện Hương Sơn có 198 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sau hiệp thương lần thứ hai, hội nghị đã thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 71 vị, số đại biểu được bầu là 41. Đối với cấp xã, số đại biểu được xác định bầu là 815 vị, số người trong danh sách nộp hồ sơ ứng cử là 1.435.

Để công tác bầu cử đạt kết quả tốt, Hương Sơn đã sớm vào cuộc thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo đúng tiến độ, được đoàn kiểm tra bầu cử của tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Cùng với đó, huyện chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử huyện cho biết: Huyện đã tổ chức tuyên truyền đến tận cơ sở các văn bản liên quan đến công tác bầu cử và nhiều vấn đề khác với nhiều hình thức. Đặc biệt, để Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, huyện giao Hội đồng Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng bộ tài liệu gửi đến tất cả các thôn; tổ chức tập huấn, phổ biến cho trưởng ban tư pháp xã; chỉ đạo các xã tuyên truyền đến tận thôn, xóm...

Huyện tập trung xây dựng 3 cụm pa-nô, áp phích chính tại QL 8A (xã Sơn Long), ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh giao thị trấn Phố Châu và thị trấn Tây Sơn. Trung bình mỗi xã bố trí 3 khẩu hiệu qua trục đường chính và các điểm đông dân cư. Đến nay, toàn huyện đã lên 352 khẩu hiệu các loại tại các xóm, tổ dân phố, xã, cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh đó, Hương Sơn đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thượng tá Võ Quang Thân - Phó trưởng Công an huyện cho biết: Chúng tôi đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử; xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ. Phân công cán bộ xuống tận 32/32 xã, thị trấn nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; soát xét tình hình để tham mưu địa phương chỉ đạo các ngành giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Đồn Biên phòng Cầu Treo, Trạm Cảnh sát xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh biên giới. Công an huyện tập trung tối đa lực lượng bảo vệ công tác bầu cử; tăng cường quản lý về an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn, đặc biệt là các vùng trọng điểm, khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, chỉ đạo công an xã, thị trấn tuần tra, phát hiện, xử lý các việc liên quan đến an ninh tại cơ sở, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast