Cử tri Cẩm Xuyên "buồn" với chất lượng khám chữa bệnh

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII sắp tới, ngày 16/9, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh do Phó Trưởng đoàn Trần Tiến Dũng dẫn đầu đã có các buổi tiếp xúc cử tri thôn 5, xã Cẩm Thăng và thôn 9, Cẩm Trung (Cẩm Xuyên).

Cử tri Cẩm Xuyên "buồn" với chất lượng khám chữa bệnh ảnh 1
Cử tri Nguyễn Văn Thanh ở thôn 1, Cẩm Trung phản ánh: Tuyến đường Trung - Lĩnh là huyết mạch giao thông trong vùng nhưng đã xuống cấp từ lâu, hàng ngày xe chở vật liệu từ các mỏ rất nhiều, gây ảnh hưởng đến ATGT, môi trường và sinh hoạt của người dân ven đường.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu thông báo với cử tri nội dung kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII sắp tới và các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 9 đến nay. Theo đó, ngoài việc tham gia đầy đủ và trách nhiệm các nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 10, dự kiến Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ thu xếp làm việc với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, tổ chức nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, thu hút nguồn lực đầu tư vào địa bàn, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay và đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chương trình, dự án lớn.

Tham gia phát biểu, cử tri vui mừng về những thành tựu của quê hương, đất nước trong những năm qua; đánh giá cáo những nỗ lực, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan dân cử.

Tuy nhiên, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc đối với các vấn đề có liên quan đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Cụ thể là chất lượng KCB tại các BVĐK huyện Cẩm Xuyên chưa đáp ứng yêu cầu, trình độ của đội ngũ y, bác sỹ còn hạn chế, tinh thần phục vụ chưa cao, đôi khi còn xẩy ra tình trạng nhũng nhiễu. Hiện nay, tiền mua BHYT tăng 1,5 lần so với trước đây nhưng chất lượng KCB chưa tăng, danh mục thuốc còn hạn chế; bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT để KCB có dấu hiệu bị phân biệt khi đến các cơ sở y tế điều trị...

Cử tri Cẩm Xuyên "buồn" với chất lượng khám chữa bệnh ảnh 2

Cử tri Nguyễn Thu ở thôn 7, xã Cẩm Thăng bày tỏ băn khoăn khi các xã về đích NTM nợ quá nhiều, ảnh hưởng đến mức đóng góp của người dân sau này

Cử tri Cẩm Xuyên cũng băn khoăn về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục, như: một số trường đề ra các khoản thu đầu năm quá lớn; không nên "ép" phụ huynh, học sinh mua bảo hiểm thân thể nhằm hạn chế gánh nặng đóng góp...

Vấn đề vệ sinh môi trường khu vực nông thôn, công trình xử lý thuốc trừ sâu trên địa bàn xã Cẩm Thăng còn bất cập, chưa đảm bảo an toàn; một số hộ sinh sống đầu nguồn nước, đầu các tuyên kênh thường vứt rác bừa bãi, để xác động vật chết trôi nổi theo dòng nước làm ảnh hưởng đến các hộ cuối nguồn...

Một số cử tri đề nghị phải có chế độ chính sách cho người từng công tác trong các hợp tác xã nông nghiệp; tăng cường quản lý giá cả cũng như chất lượng vật tư phân bón, thuốc trừ sâu; quan tâm hơn đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các nguồn giống tại chỗ; xử lý nghiêm trường hợp làm giả hồ sơ để hưởng chế độ chính sách người có công; tăng chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp phó ở cơ sở, cán bộ thôn xóm, người cao tuổi; sớm chấn chỉnh tệ nạn xã hội ở Cẩm Minh, Cẩm Trung...

Cử tri Cẩm Xuyên "buồn" với chất lượng khám chữa bệnh ảnh 3
Phó trưởng Đoàn ĐBQH Trần Tiến Dũng tiếp thu ý kiến cử tri và giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng đoàn Trần Tiến Dũng tiếp thu nghiêm túc những đề xuất, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, trình Quốc hội cũng như các cơ quan, ban, ngành chức năng xem xét, xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast