Cử tri Hồng Lĩnh quan tâm đến chất lượng các công trình giao thông

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/3, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng và các vị đại biểu trong đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Hồng Lĩnh.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Phạm Thị Phương báo cáo với cử tri Hồng Lĩnh dự kiến nội dung, chương trình nghị sự và các vấn đề khác có liên quan đến Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.

Cử tri Hồng Lĩnh quan tâm đến chất lượng các công trình giao thông ảnh 1

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri Hồng Lĩnh

Cử tri cũng đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của đoàn cũng như tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu dân cử trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Khi tham gia phát biểu, nhiều ý kiến của cử tri đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của đoàn, của các vị đại biểu trước các vấn đề cử tri tỉnh nhà quan tâm và các vấn đề lớn của đất nước...

Cử tri Hồng Lĩnh cũng bày tỏ băn khoăn đến các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội như: hiện nay mới chỉ quan tâm đến đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhu cầu này ở thành phố cũng rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức; những người có huân huy chương mất sau 1995 chưa được giải quyết chế độ mai táng phí; một số đối tượng nộp hồ sơ xét duyệt hưởng chế độ người có công đã gửi ra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhưng chưa được giải quyết; cần giải quyết dứt điểm chế độ cho người có công, trong đó có đối tượng dân công hỏa tuyến…

Liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản, cử tri đề nghị Trung ương bố trí ngân sách để nâng cấp, tu sửa QL1A đoạn đi qua khu vực nội thị thị xã Hồng Lĩnh; các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, soát xét, đánh giá việc đầu tư xây dựng QL8A vì công trình này bị chia nhỏ nhiều gói thầu, chất lượng kém, bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp; sớm xây dựng phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; cần xem xét lại công tác quy hoạch xây dựng cụm dân cư trong xây dựng NTM...

Cử tri Hồng Lĩnh quan tâm đến chất lượng các công trình giao thông ảnh 2

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Văn Hổ: Luật Đất đai sửa đổi và các quy định hiện hành liên quan đến đất đai còn nhiều bất cập, hạn chế, gây khó khăn cho cơ sở và ảnh hưởng công cuộc phát triển kinh tế theo xu hướng liên doanh, liên kết quy mô lớn...

Cử tri cho rằng, sau khi Luật Tổ chức chính quyền ban hành, cần có hướng dẫn sớm để giải quyết hợp lý cán bộ không chuyên trách; nên có hướng xử lý những bất cập trong quản lý và sử dụng đất sản xuất; đối với các vấn đề “nóng”, nhạy cảm cần phải phát huy vai trò giám sát của Quốc hội và các vị đại biểu; nên xem xét sửa đổi một số điều, khoản trong Luật Giáo dục để phù hợp với thực tiễn xã hội hóa giáo dục; sớm triển khai thực hiện chủ trương mở rộng thị xã Hồng Lĩnh...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Nguyễn Văn Sơn đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast