Cử tri Hương Sơn phản ánh nhiều vấn đề trong triển khai các chính sách xã hội

Ngày 24/6, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có các buổi tiếp xúc với cử tri huyện Hương Sơn tại xã Sơn Phú, Sơn Ninh và Sơn Hà. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng cùng dự.

Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TXCT tại xã Sơn Ninh
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TXCT tại xã Sơn Ninh

Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp Quốc hội vừa qua; dự kiến nội dung, chương trình của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới; tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham gia đóng góp ý kiến, cử tri Hương Sơn đã tập trung phản ánh nhiều vấn đề có liên quan đến việc triển khai các chính sách xã hội trên địa bàn như: một số gia đình người có công thất lạc hồ sơ, huân huy chương nên chưa được hưởng chế độ và mai táng phí khi mất; chế độ cán bộ thôn xóm còn nhiều bất cập; nên giản nợ cho học sinh, sinh viên có vay vốn nhưng ra trường chưa có việc làm; cần thi tuyển công chức, hạn chế xét tuyển để đảm bảo công bằng...

Trong lĩnh vực phát triển KT – XH, nhiều cử tri cho rằng: cần có chính sách phát triển chăn nuôi, nhất là những loài có thế mạnh để nông dân yên tâm; đầu ra cho các loại sản phẩm nông nghiệp vẫn còn khó khăn; lạc xuân được mùa rớt giá; một số giống lúa, ngô không đảm bảo chất lượng được cấp, bán cho nông dân trong vụ vừa rồi làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng; tiếp tục giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế;

Tăng mức hỗ trợ để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; công tác giải phóng mặt bằng Quốc lộ 8A đoạn đi qua trên địa bàn huyện cần có lộ trình cụ thể để nhân dân chủ động xử lý đất đai, tài sản; đề nghị sớm cho hoàn thành một số tuyến đường trên địa bàn; cấp trên cần hỗ trợ cho các xã miền núi khó khăn xây dựng cơ sở hạ tầng theo chương trình xây dựng NTM.

Áp lực từ việc làm cho sinh viên sau khi ra trường và lao động ở nông thôn; cần chấn chính thái độ phục vụ, chất lượng KCB và những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ y tế; sớm công nhận các hội đặc thù và có chế độ khuyến khích...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh́ Thiều Đình Duy tiếp thu ý kiến của cử tri tại xã Sơn Phú

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh́ Thiều Đình Duy tiếp thu ý kiến của cử tri tại xã Sơn Phú

Ngoài ra, cử tri Hương Sơn cũng đã bày tỏ tâm tư, kiến nghị đối với những vấn đề còn khó khăn, bức xúc như: ngành điện lực thay công tơ không thông báo, dân không biết các chỉ số đã dùng; sớm bàn giao lưới điện nông thôn cho Công ty Điện lực; cấp đất ở cho một số hộ dân ở Sơn Phú không công bằng; việc sử dụng đất đai hiện nay còn nhiều bất cập; khắc phục tình trạng sạt lở hai bên bờ sông Ngàn Phố...

Thay mặt Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh́ Thiều Đình Duy đã giải trình một số vấn đề cử tri cùng quan tâm và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản ánh, đóng góp của nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast