Cử tri Kỳ Anh băn khoăn với vấn đề thu hồi đất lâm nghiệp

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, ngày 21/9, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh do Phó trưởng đoàn Trần Tiến Dũng dẫn đầu có các buổi tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Anh tại các xã Kỳ Tây và Kỳ Xuân.

Cử tri Kỳ Anh băn khoăn với vấn đề thu hồi đất lâm nghiệp ảnh 1
Cử tri Nguyễn Hùng (thôn Thường Xuân, xã Kỳ Tây) phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, hệ thống đường giao thông và điện sinh hoạt xuống cấp.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri huyện Kỳ Anh bày tỏ băn khoăn trước các vấn đề có liên quan đến việc thu hồi đất lâm nghiệp. Một số cử tri cho rằng, chủ trương thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư trên địa bàn là việc làm cần thiết nhưng phải đặc biệt quan tâm, lưu ý đến vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, việc làm, đời sống của dân và phải đảm bảo nguyên tắc nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng có lợi.

Nhiều cử tri lo lắng việc sau khi thu hồi đất phục vụ các chương trình, dự án thì người dân chỉ còn rất ít đất sản xuất, chăn nuôi sẽ hạn chế, trồng trọt sẽ khó khăn, dễ lại tái nghèo. Do đó, tỉnh cần xem xét cẩn trọng trước khi giao tư liệu sản xuất cho các nhà đầu tư...

Cử tri Kỳ Anh băn khoăn với vấn đề thu hồi đất lâm nghiệp ảnh 2
Cử tri Kỳ Xuân băn khoăn về cây, con giống không đảm bảo chất lượng, giá nông sản thấp và bấp bênh, môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm...

Liên quan đến dự án Rào Trổ, nhiều ý kiến quan ngại khi nhiều vấn đề còn tồn tại, vướng mắc chưa được các cấp, ngành xử lý dứt điểm...

Ngoài ra, một số cử tri cũng có ý kiến về một số công trình hạ tầng cơ sở có liên quan dự án đang bị xuống cấp nghiêm trọng; người dân vùng sâu, vùng xa không xem được các chương trình truyền hình trong tỉnh; các chương trình truyền hình quảng cáo nhiều, một số nội dung không phù hợp; chế độ người có công, người cao tuổi, cán bộ cấp phó ở cơ sở; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản bừa bãi ở Kỳ Xuân và một số địa phương khác; công tác quản lý vật tư nông nghiệp còn lỏng lẻo; các vấn đề liên quan đến đóng nộp cho học sinh đầu năm và chấm dứt hợp đồng với trên 200 giáo viên trong khi đang thiếu giáo viên...

Cử tri Kỳ Anh băn khoăn với vấn đề thu hồi đất lâm nghiệp ảnh 3
Phó Trưởng đoàn ĐBQH Trần Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và giải trình một số vấn đề cử tri cùng quan tâm

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng đoàn Trần Tiến Dũng tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông tin, giải trình một số vấn đề “nóng” cùng quan tâm. Các ý kiến này sẽ được đoàn tập hợp trình Quốc hội, các cấp, ngành xem xét, xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast