Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

(Baohatinh.vn) - Thảo luận tại hội trường sáng 12/12, hầu hết đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh hài lòng với kết quả vượt bậc trong phát triển KT-XH năm 2018 và gợi mở nhiều giải pháp phát triển thời gian tới.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải tiếp tục chủ tọa kỳ họp

Nông nghiệp – nỗi trăn trở của đại biểu

Băn khoăn về việc hấp thu chính sách theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND (ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về phát triển sản xuất) chỉ hơn 15%, đại biểu Nguyễn Thị Nhuần (tổ đại biểu huyện Cẩm Xuyên) đặt câu hỏi: Như vậy, hoặc thủ tục hành chính rườm rà hoặc sản xuất không phát triển.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Đại biểu Nguyễn Thị Nhuần - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia ý kiến

Đại biểu Nhuần cũng băn khoăn: Hiện nay, diện tích cam, bưởi rất lớn với gần 7.000 ha cam, gần 3.000 ha bưởi nhưng không đồng nhất về quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm không đồng đều, do đó khi thu hoạch đại trà sẽ rất khó tiêu thụ.

Liên quan đến sản xuất cam, bưởi, đại biểu Lê Ngọc Huấn (tổ đại biểu bầu tại huyện Hương Khê) nêu thực trạng thu hoạch, tiêu thụ còn khó khăn; quả cam, bưởi còn nhiều hạt. Đại biểu kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí để nghiên cứu đề tài giảm hạt trong quả cam bưởi, đồng thời hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ từ nước ngoài. Cùng đó, cần quan tâm thủy lợi tưới cho cây ăn quả có múi.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Đại biểu Huấn cũng cho rằng, cần khảo sát diện tích đất sản xuất một vụ để có các giải pháp, nhất là đầu tư kênh mương, chuyển đổi cây trồng.

Đại biểu Nguyễn Văn Danh (tổ đại biểu bầu tại huyện Kỳ Anh) đề nghị tiếp tục quan tâm, có cơ chế chính sách cho phát triển chăn nuôi. Cùng đó là nâng mức hỗ trợ vườn mẫu và có chế tài giám sát để vườn mẫu tiếp tục được giữ vững, tránh chạy theo số lượng dẫn đến thiếu bền vững.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Đại biểu Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Cùng quan tâm về vấn đề vườn mẫu, đại biểu Trần Văn Kỳ (tổ đại biểu bầu tại huyện Hương Sơn) đề nghị nâng mức hỗ trợ vườn mẫu từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng/vườn vì chính sách này tác động lớn đến cộng đồng dân cư. Cùng đó, đại biểu cũng cho rằng, cần có giải pháp tháo gỡ vấn đề cấp mỏ khoáng sản liên quan đến nguồn cung vật liệu xây dựng cho các xã xây dựng nông thôn mới.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Băn khoăn về tăng trưởng, kiến nghị đầu tư cụm công nghiệp

Rất nhiều đại biểu băn khoăn về tăng trưởng kinh tế và nhiều câu hỏi đặt ra về vấn đề dư địa tăng trưởng. Đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga (tổ đại biểu bầu tại huyện Can Lộc) cho rằng: Tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) dự báo đạt 20,8%. Tuy nhiên, tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2016 – 2018 mới đạt 4,2%, trong khi cả nước đạt 6,57%. Vì vậy, cần đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động đến tăng trưởng GRDP để đảm bảo duy trì mức tăng trưởng năm 2019.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Trước bức tranh kinh tế của tỉnh chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực; công nghiệp tăng cao nhưng chủ yếu dựa vào khu vực FDI, nhiều đại biểu cho rằng cần có các chính sách đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp.

Đại biểu Trần Báu Hà (tổ đại biểu bầu tại huyện Nghi Xuân) cho rằng: cần ưu tiên nguồn vốn để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đặc biệt là nâng tỷ lệ lấp đầy tại các khu cụm công nghiệp, trong đó có cụm công nghiệp Gia Lách.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Đại biểu Trần Báu Hà - Bí thư huyện ủy Nghi Xuân

Vấn đề này cũng được đại biểu Nguyễn Thị Thúy Nga đề cập khi kiến nghị về thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Hạ Vàng (Can Lộc). Đại biểu Nga còn kiến nghị: “Xúc tiến công nghiệp chế tạo, công nghệp phụ trợ, sản xuất năng lượng tái cạo, năng lược sạch; phát triển dịch vụ cảng biển, logistics”.

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt (tổ đại biểu bầu tại TP Hà Tĩnh) cho rằng: Động lực kinh tế hiện tại đang đến từ công nghiệp trong đó chủ yếu là sản xuất thép, do đó cần quan tâm hơn đến các lĩnh vực công nghiệp khác, lĩnh vực xây dựng để đảm bảo phát triển bền vững nền kinh tế. Thời gian tới, cần chú trọng hơn đến thu hút doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để cân bằng hơn nền kinh tế.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Sau khi thông tin về “động lực” của KKT Vũng Áng, đại biểu Đặng Văn Thành (tổ đại biểu bầu tại TX Kỳ Anh) cho rằng: Thu hút đầu tư vào KKT chưa như kỳ vọng, hạ tầng khu kinh tế còn nhiều khó khăn; hoạt động dịch vụ hậu cảng chưa đáp ứng yêu cầu trong tầm nhìn tương lai. Vì vậy, cần tạo cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đối với các sản phẩm chế biến sâu nhất là lĩnh vực cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp; xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; tập trung giới thiệu, quản bá các tiềm năng lợi thế thu hút đầu tư vào trung tâm logistics Vũng Áng gắn với khai thác lợi thế cụm cảng biển nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh gợi mở nhiều giải pháp phát triển KT-XH 2019

Bên cạnh các nội dung trên, các đại biểu cũng kiến nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống người dân như: cải cách hành chính; chính sách đối với cán bộ, công chức; xây dựng đô thị văn minh; thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông; phát triển du lịch, vấn đề y tế cơ sở, tình trạng thiếu giáo viên nhất là ở huyện Kỳ Anh; các vấn đề cụ thể tại các địa phương được cử tri kiến nghị trong các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trước kỳ họp này…

Trước khi thảo luận tại hội trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đã báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Theo đó, từ ngày 6-8/12, HĐND tỉnh đã tổ chức thảo luận tổ tại các địa phương nơi đại biểu được bầu với 175 ý kiến tham gia.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast