Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/3, Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh khóa IV (nhiệm kỳ 2015-2020) được tổ chức long trọng tại TP. Hà Tĩnh với sự tham gia của 122 đại biểu trong toàn tỉnh.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện và lãnh đạo một số sở, ngành cùng tham dự.

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 1
Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 2
Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 3

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Báo cáo chính trị trình đại hội nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, BCH Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực chăm lo xây dựng tổ chức hội; chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học; phối hợp với ngành GD&ĐT và các địa phương triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực; không ngừng đẩy mạnh các phong trào xã hội hóa giáo dục, phong trào xây dựng xã hội học tập và công tác khuyến học, khuyến tài rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh…

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 4
Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 5

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long phát biểu tại đại hội

Thực hiện phương châm xã hội hóa giáo dục, các cấp hội đã vận động hội viên và toàn dân đóng góp công sức xây dựng cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị, hiến đất làm trường, xây dựng khuôn viên nhà trường, vận động nhân dân thực hiện chủ trương quy hoạch, sáp nhập trường học, xây dựng trường chuẩn quốc gia… Trong 5 năm qua, các cấp hội đã huy động quyên góp hơn 113 tỷ đồng hỗ trợ cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài.

Đến nay, Hà Tĩnh tập hợp được 309.233 hội viên; có 2.156 chi hội ở thôn, bản, tổ dân phố; 698 hội và chi hội khuyến học trường học và 3.476 ban khuyến học dòng họ được thành lập và hoạt động có hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 154.770 hộ đạt danh hiệu Gia đình hiếu học (tăng 64,7% so với năm 2009), 2.729 dòng họ hiếu học.

Công tác khuyến học đã góp phần khích lệ, động viên tinh thần vượt khó học tập, rèn luyện của con em, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà. Trong 4 năm qua, toàn tỉnh có 225 em đạt học sinh giỏi quốc gia, 11 em đạt huy chương ở các kỳ thi học sinh giỏi và thi sáng tạo khoa học quốc tế và khu vực.

Với những nỗ lực của các tổ chức hội và hội viên, phong trào khuyến học của Hà Tĩnh được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao, 5 năm liên tục được Trung ương Hội tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 6 huyện 14 lần được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Nguyễn Mạnh Cầm và Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Nguyễn Mạnh Cầm và Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 7

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho các tập thể, cá nhân.

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 ảnh 8

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Mạnh Cầm - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương những kết quả đạt được của Hội Khuyến học Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua; yêu cầu Hội Khuyến học Hà Tĩnh tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, không ngừng phát triển, góp phần đưa hoạt động khuyến học của tỉnh nhà lên tầm cao mới.

Hội Khuyến học Hà Tĩnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội tích cực tham gia các hoạt động khuyến học. Các cấp hội bám sát cơ sở và phong trào để xây dựng và nhân rộng mô hình tiên tiến. Lồng ghép công tác khuyến học với các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương để tạo lực lượng đông đảo tham gia hoạt động khuyến học. Gắn kết công tác khuyến học với cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học với các phong trào, các cuộc vận động khác…

Tích cực xây dựng nguồn quỹ khuyến học nhằm động viên phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển cả chiều sâu và bề rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới.

Tại Đại hội, đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu dự Đại hội Hội Khuyến học toàn quốc sắp tới. Đồng chí Trần Thanh Bình được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast