Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh lần thứ XIX

Trong 3 ngày (4 đến 6-7), Đảng bộ TP Hà Tĩnh đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở và bầu trực tiếp Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng cờ "Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2005-2010" cho Đảng bộ Thành phố

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng cờ "Đơn vị vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2005-2010" cho Đảng bộ Thành phố

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương và 162 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, niềm tin, ý chí, nguyện vọng của gần 5.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã dự Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII trình Đại hội đại biểu lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010-2015 nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân TP đã nỗ lực giành kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, được công nhận là đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đại hội XVIII đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2005-2010 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong năm 2009. Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 130% kế hoạch của cả nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 16,3%, tăng gấp 3,3 lần so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đến nay tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 62%, TMDV chiếm 30%. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển khá, số doanh nghiệp trên địa bàn tăng 14,2%, thu nhập bình quân đầu người đến 2010 đạt 20 triệu đồng, tăng 2,5 lần so với 2005.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thắng thắn thảo luận, đánh giá khách quan về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những tồn tại khuyết điểm, tìm nguyên nhân và rút bài học kinh nghiệm đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010- 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 16%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt trên 45 triệu đồng; cơ cấu kinh tế đến năm 2015: CN - TTCN - XDCB: 50%, thương mại - dịch vụ 45%, nông nghiệp - thủy sản 5%; giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2015, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Bí thư tại đại hội

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Bí thư tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ nêu trong báo cáo chính trị, đại hội cần có sự đánh giá kỹ hơn về tiềm năng thế mạnh của địa phương, nắm bắt thời cơ, lợi thế, đồng thời xác định những khó khăn, thách thức để đưa ra những giải pháp mạnh mẽ, tìm khâu đột phá thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX đã đề ra, nhất là có những giải pháp mang tính chiến lược, đột phá để xây dựng TP Hà Tĩnh cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II vào cuối nhiệm kỳ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trò chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trò chuyện với các đại biểu bên lề Đại hội

Đại hội đã bầu 41 đại biểu vào BCH Đảng bộ thành phố khóa XIX và bầu 18 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đồng chí Ngô Đức Huy được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư BCH Đảng bộ TP Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast