Đại hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017-2022

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/9 (tức 5/8 âm lịch), tại chùa Phổ Độ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2017-2022).

dai hoi phat giao tinh ha tinh nhiem ky 2017 2022

Dự Đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Ủy viên Thường trực Hội đồng chứng minh – Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Thại, Đặng Duy Báu; các ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành, địa phương tỉnh Hà Tĩnh cùng dự.

dai hoi phat giao tinh ha tinh nhiem ky 2017 2022

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng đại hội

5 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt các công tác phật sự đề ra. Với đường hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh từng bước được củng cố, hoạt động hành chính đạo đi vào nề nếp và hiệu quả hơn. Giáo hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục tăng ni; tăng cường mở các lớp giáo lý, hoằng dương chính pháp; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

dai hoi phat giao tinh ha tinh nhiem ky 2017 2022

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, các tăng ni, phật tử tích cực tham gia công tác xã hội, công tác từ thiện nhân đạo. 5 năm qua, giáo hội đã ủng hộ kinh phí cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện với số tiền trên 55 tỷ đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã suy cử 30 vị chức sắc vào Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

dai hoi phat giao tinh ha tinh nhiem ky 2017 2022

Phát biểu chúc mừng tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: Qua 2 nhiệm kỳ Đại hội, đến nay Ban Trị sự Phật giáo tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hoạt động phận sự của giáo hội từng bước được kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, mang lại giá trị trong sáng của giáo lý đức Phật, hạn chế các hủ tục lạc hậu, góp phần to lớn vào việc giữ gìn, phát huy thuần phong mỹ tục, đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc.

dai hoi phat giao tinh ha tinh nhiem ky 2017 2022

Các tín đồ phật tử đã có những đóng góp thiết thực vào việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị, với uy tín, đạo hạnh và nhiệt huyết của chư vị chức sắc, tân Ban Trị sự sẽ lãnh đạo Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 3 đề ra; phát huy hơn nữa những giá trị tích cực của phật giáo; vận động tăng ni, tín đồ phật tử gương mẫu thực hiện các quy định của Nhà nước, địa phương, chung tay xây dựng quê hương Hà Tĩnh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast