Tại Ngã ba Nghèn lịch sử, ngày 12/9/1930, nhân dân Can Lộc và các vùng lân cận trong tỉnh Hà Tĩnh đã nổi dậy đấu tranh đòi hòa bình, độc lập dân tộc và mít tinh kỷ niệm Quảng Châu Công xã.
Mặc dù bị kẻ thù đàn áp dã man với 42 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng ngã xuống, nhưng cuộc nổi dậy đã góp phần làm nên Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931, cuộc tổng diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và lãnh đạo huyện Can Lộc đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, độc lập tự do của dân tộc.
Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh nói chung, Can Lộc nói riêng nguyện phát huy tinh thần của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, quê hương nhân văn, cách mạng, anh hùng, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, tập trung khai thác mọi nguồn lực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh.