Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2014), sáng 23/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP. Hà Tĩnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Bác Hồ, Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP. Hà Tĩnh dâng hương báo công với Bác...
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP. Hà Tĩnh dâng hương báo công với Bác...

Đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

...và dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
...và dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng nguyện hứa: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đạt được, nêu cao tinh thần đại đoàn kết, tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast