Dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 2/2, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cơ quan cấp tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, di tích bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc - Can Lộc) - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhà thờ cụ Mai Kính; thăm và tặng quà một số gia đình nguyên là cán bộ Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, lãnh đạo Hà Tĩnh đã báo cáo với Bác về những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, QPAN t mà tỉnh nhà đạt được trong năm qua.. 82 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã giương cao ngọn cờ đấu tranh cách mạng, cùng cả nước dốc hết sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giành lại hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc. Lớp lớp thế hệ con em Hà Tĩnh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc thân yêu.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăn Hà Tĩnh...

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Bác Hồ về thăn Hà Tĩnh...

Trong thời kỳ đổi mới. bám sát chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần đại đoàn kết, phát huy tiềm năng thế mạnh, năng động, sáng tạo, tập trung sức đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH; tích cực XĐGN, không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Hiện nay, toàn tỉnh đang ra sức đẩy mạnh cuộc vận động Học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu bằng nhiều chương trình hành động, việc làm cụ thể thiết thực nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai và đẩy nhanh tiến độ công trình dự án trọng điểm trên địa bàn nhằm tạo đà đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc – Can Lộc) là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 3 năm 1930. Cuối tháng 3-1930, được sự ủy nhiệm của Xứ ủy Trung Kỳ, tại bến đò Thượng Trụ, đồng chí Trần Hữu Thiều đã triệu tập hội nghị thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh. 82 năm về trước, tại đây, những người cộng sản kiên trung đã đặt viên gạch hồng cách mạng đầu tiên thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh, để sau đó các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở ra đời, và đến hôm nay chúng ta có một hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở vững chắc. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

... dâng hoa tại bến đò Thượng Trụ

... dâng hoa tại bến đò Thượng Trụ

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đến dâng hương tại nhà thờ cụ Mai Kính (Phù Việt – Thạch Hà) – Bí thư đầu tiên của Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

... thăm và tặng quà gia đình cụ Trần Đình Giáp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

... thăm và tặng quà gia đình cụ Trần Đình Giáp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã đến thăm gia đình các cụ Nguyễn Hồng Niên, Nguyễn Hy Vọng, Nguyễn Hữu Thái, Trần Đình Giáp, Nguyễn Đình Tứ - nguyên là cán bộ BTV Tỉnh ủy. Lãnh đạo tỉnh mong muốn, gia đình các cụ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tham gia xây dựng quê hương thêm giàu mạnh và văn minh. Đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, quan tâm chăm lo đời sống việc làm cho các gia đình chính sách; phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast