Đẩy mạnh sản xuất, chăm lo để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 15/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã kiểm tra sản xuất vụ Xuân, tình hình khai thác, chế biến hải sản và tặng quà các hộ chính sách, hộ nghèo ở huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn sản xuất, thu mua hải sản của cơ sở chế biến hải sản Đỉnh Miện.

day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh
day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy đến tặng quà cho bà Hoàng Thị Nạnh (79 tuổi) thuộc đối tượng hội nghèo, đơn thân ở thôn Phú Hải và gia đình bà Nguyễn Thị Đua bị tàn tật ở thôn Phú Long đều thuộc xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh.

day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho bà Hoàng Thị Nạnh...

Cũng tại huyện Kỳ Anh, Bí thư Tỉnh ủy đã đến tặng quà cho gia đình cụ Nguyễn Thị Huân (88 tuổi), sống với con trai bị bệnh thần kinh ở thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu.

day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh

... và cụ Nguyễn Thị Huân

Làm việc với cán bộ xã Kỳ Phú và thôn Bắc Châu (Kỳ Châu), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là toàn bộ hệ thống chính trị tập trung hướng về cơ sở, sâu sát đến tận từng gia đình, nhất là các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Theo đó, cần xuống tận từng khu dân cư để nắm bắt thực tiễn đời sống, động viên bà con nhân dân vui tết, đón xuân và giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc; tuyệt đối không được để hộ gia đình nào không có Tết.

day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh

Đối với công tác sản xuất, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các địa phương bám sát kế hoạch sản xuất vụ Xuân, chủ động phòng chống rét hại có thể xảy ra trong những ngày cuối năm Bính Thân.

day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo xã Kỳ Phú làm tốt hơn nữa công tác chi trả đền bù thiệt hại sự cố môi trường biển; động viên ngư dân tiếp tục duy trì sản xuất; chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ tích cực cho các cơ sở sản xuất, chế biến hải sản trong việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hải an toàn để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và đoàn đã đi kiểm tra sản xuất và tặng quà một số gia đình ở thị xã Kỳ Anh.

Đoàn đã đến kiểm tra bến thuyền tại thôn Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh và nói chuyện với người dân về tình hình sản xuất nghề biển, tiêu thụ hải sản; nắm bắt đời sống bà con ngư dân trong dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh

Bí thư Tỉnh ủy cũng đến thôn Tam Hải 1 (xã Kỳ Ninh) tặng quà cho gia đình ông Võ Đình Huần – hộ nghèo, sản xuất hàu ở biển; tặng quà gia đình ông Lê Tý - thân nhân liệt sỹ và 2 hộ nghèo khác là gia đình ông Lê Hạnh, Nguyễn Biền.

day manh san xuat cham lo de nhan dan don tet vui tuoi lanh manh

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình ông Võ Đình Huần

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast