Đề nghị miễn nhiệm 8 ủy viên Thường vụ Quốc hội

Một Phó chủ tịch Quốc hội cùng 7 thành viên Thường vụ đứng đầu Hội đồng dân tộc và các ủy ban vừa được Quốc hội đề nghị bãi nhiệm.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Sáng 2/4, sau khi bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm 8 thành viên Thường vụ Quốc hội gồm: Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Tổng kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cũng được miễn nhiệm trong sáng cùng ngày.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở đoàn về nội dung này. Theo chương trình, từ 15h30 Ủy ban Thường vụ sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến trước khi người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến.

Việc miễn nhiệm một số thành viên Thường vụ Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nghị quyết về việc miễn nhiệm sẽ được thông qua vào cuối giờ chiều 2/4.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, gồm 18 thành viên, trong đó có chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 13 người đứng đầu Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, ban của Ủy ban Thường vụ. Đến ngày 1/4, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Sinh Hùng.

Đề nghị miễn nhiệm 8 ủy viên Thường vụ Quốc hội ảnh 2

Thường vụ Quốc hội sau ngày 31/3.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast