Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta dự Đại hội Đảng “Nước Nga Thống nhất”

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, nhận lời mời của ban lãnh đạo Đảng chính trị toàn Nga "Nước Nga Thống nhất" (ER), Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dẫn đầu, đã dự Đại hội lần thứ 11 Đảng ER từ ngày 18 đến 23-11.

Ngày 21-11, đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt Đảng ta và Chủ tịch Grư-dơ-lốp thay mặt Đảng ER đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, trong đó khẳng định hai bên sẽ thường xuyên tham vấn và trao đổi thông tin về tình hình nổi bật của hai nước, các quan hệ song phương và quốc tế, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, kiểm tra-giám sát, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoạt động xuất bản, tham gia hoạt động của các cơ quan lập pháp và hành pháp, chính sách thanh niên, quan hệ quốc tế và trong các lĩnh vực khác cùng quan tâm.

Phát biểu tại Đại hội lần thứ 11 Đảng ER, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định những người cộng sản và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi hoạt động của Đảng ER cũng như sự phát triển của LB Nga, rất vui mừng trước những thành tựu to lớn về mọi mặt mà LB Nga đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép và Thủ tướng Vla-đi-mia Pu-tin, cùng với vai trò và vị thế vô cùng quan trọng của Đảng ER. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Việt Nam hài lòng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, theo tinh thần đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

Nguồn: Hà nội mới Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast