Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh là cầu nối tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Tĩnh vừa tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và tổng kết nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khoá XII. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt tới dự.

Diễn văn kỷ niệm do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày đầu mới thành lập nước,tuy gặp không ít khó khăn, thách thức, đối mặt với thù trong, giặc ngoài, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc đó là Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà) đã ra sắc lệnh về cuộc tổng tuyển cử Quốc hội. Sự thành công của cuộc tuyển cử ngày 6/1/1946 đã khai sinh ra Quốc hội khoá I và thông qua Hiến pháp năm 1946. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đánh dấu mốc lịch sử chói lọi của Cách mạng tháng Tám, xác lập nên chế độ dân chủ cộng hoà - tiền đề quan trọng để xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với các ĐBQH Hà Tĩnh qua các nhiệm kỳ
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm với các ĐBQH Hà Tĩnh qua các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ qua, đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới cả về phương thức, nội dung hoạt động và có những đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, kể cả công tác lập pháp, hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri. Đoàn đã tích cực tham gia ý kiến tại nghị trường và bằng văn bản, góp phần xây dựng và thông qua 61/64 dự án Luật, từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp của đất nước. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp theo hướng sâu sát, lắng nghe ý kiến của nhân dân tiếp tục là kênh thông tin quan trọng để đoàn chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành TW một cách hiệu quả nhất.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, thông qua 30 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát theo yêu cầu trên các lĩnh vực: chính sách, pháp luật, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế… từng bước làm lành mạnh hoá hoạt động của các ngành, các cấp chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, hoạt động của Đoàn còn là cầu nối gắn kết giữa lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành TW. Trải qua 4 năm hoạt động, đoàn ĐBQH đã góp phần cùng Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân và vì dân.

Những nỗ lực hết mình của mỗi một đại biểu dân cử đã đáp lại niềm tin mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh gửi gắm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast