Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận ở tổ về tình hình KT-XH, dự toán ngân sách

Ngày 24/10, QH tập trung thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013. Cùng thảo luận ở tổ với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh có các đoàn: Quảng Nam, Trà Vinh và Hòa Bình.

Ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

Đa số đại biểu còn băn khoăn về tình hình KT- XH của đất nước hiện nay, sự điều hành và quản lý kinh tế còn nhiều bất cập, đầu tư phát triển còn dàn trải gây lãng phí thất thoát và tham nhũng. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, chỉ số ICO thấp, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu trong lúc nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Các chính sách đầu tư cho giáo dục, y tế, giảm nghèo, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản còn nhiều yếu kém. Về an sinh xã hội, đầu tư cho con người còn thấp, chính sách tiền lương còn bất cập, quản lý xuất nhập khẩu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đáng lo ngại v.v.

Đại biểu Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nhấn mạnh liên kết vùng nhằm khai thác lợi thế tiềm năng từng vùng và cùng sử dụng chung hạ tầng để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí
Đại biểu Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh nhấn mạnh liên kết vùng nhằm khai thác lợi thế tiềm năng từng vùng và cùng sử dụng chung hạ tầng để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí

Tham gia thảo luận tổ, Đại biểu Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cho rằng: Trong 16 chương trình mục tiêu quốc gia bị trùng lặp về nội dung và nguồn lực đầu tư bị xé lẻ manh mún, gây lãng phí và thất thoát. Đề nghị Chính phủ cho rà soát lại căt giảm một số nội dung và kinh phí trùng chi để tập trung cho CTMTQG xây dựng NTM thì hiệu quả sẽ cao hơn và tập trung hơn. Cần quan tâm xây dựng và sớm công bố kế hoạch trung hạn để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch nhằm tránh được tình trạng lập kế hoạch chắp vá, manh mún và từ kế hoạch trung hạn sẽ xây dựng kế hoạch dài hạn mang tính tổng thể khả thi cao, kèm theo có nguồn lực đầu tư bảo đảm thực hiện.

Mặt khác, Trưởng Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị trung ương cần có quy hoạch vùng, liên vùng nhằm khai thác lợi thế tiềm năng từng vùng, miền và cùng sử dụng chung hạ tầng kinh tế - kỹ thuật như sân bay, bến cảng... để tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, đồng thời tránh được những cạnh tranh trong vùng không cần thiết. Chẳng hạn, KKT Vũng Áng, cảng nước sâu Sơn Dương sẽ là khu kinh tế cảng phục vụ chung cho cả vùng, cả nước và quốc tế (các nước Lào, Thái Lan)...

Đề nghị trung ương tiếp tục phân cấp mạnh hơn nữa, cụ thể hơn nữa để địa phương có quyền chủ động và không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước. Đề nghị Chính phủ sửa đổi nghị định 13CP, 14CP và nên nghiên cứu thành lập chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn cho phù hợp với tính chất, đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội của vùng, miền.

Cùng tham gia phát biểu sáng 24/10, Đại biểu Phạm Thị Phương thuộc Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã đề cập đến những bất cập hiện nay của giáo dục - đào tạo, nêu lên những yếu kém trong dự tính, dự báo về nhu cầu đào tạo và sử dụng còn bất cập, đào tạo ra không có việc làm gây lãng phí và tốn kém cho nhà nước và nhân dân.

Các Đại biểu Nguyễn Văn Sơn, đại biểu Nguyễn Văn Phúc thuộc Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã phát biểu thảo luận đề cập đến nhiều nội dung, chỉ tiêu kế hoạch và đưa ra các nhóm giải pháp để thực hiện trong năm 2013.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast