Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Can Lộc

Ngày 1/12, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh (tổ bầu cử tại huyện Can Lộc) do Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại các xóm: Minh Tiến (Tùng Lộc), Thanh Tiến (Thanh Lộc) và khối phố 6 (thị trấn Nghèn).

Thay mặt đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, bà Phan Thị Tố Hoa – Phó giám đốc Sở Nội Vụ, ông Phan Cao Thanh – Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư đã báo cáo với cử tri trên toàn huyện các nội dung chương trình dự kiến kỳ họp thứ V - HĐND tỉnh, báo cáo tình hình phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2012.

Cử tri Can Lộc mong muốn người có công với cách mạng được quan tâm nhiều hơn nữa

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xóm Minh Tiến (Tùng Lộc) đề xuất xây dựng công trình thủy lợi dọc sông Nghèn, công trình chống lũ; cử tri xóm Thanh Tiến (Thanh Lộc) bức xúc về thực trạng ô nhiễm trên địa bàn do chăn nuôi; cử tri khối phố 6 (Thị trấn Nghèn) yêu cầu giải trình về các công trình thủy lợi, nhất là tình trạng xuống cấp của hệ thống cấp thoát nước trong dân gây úng ngập, ô nhiễm vào mùa mưa.

Rất nhiều các cử tri huyện đề xuất cần có chính sách phù hợp hơn nữa để hỗ trợ nông dân vay vốn phát triển sản xuất; Quan tâm hơn đến chính sách đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi; Xem xét lại chế độ cho cán bộ cơ sở, nên có chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ cấp xóm; Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiêp như đầu tư giống, các dự án chế biến nông phẩm; Xem xét chính sách thu hút nhân tài của tình nhà; thực trạng dạy thêm học thêm, lạm thu trong ngành giáo dục…

Thay mặt Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện giải đáp một số thắc mắc của cử tri. Với các đề xuất của cử tri, đại biểu sẽ tổng hợp phân cấp để kiến nghị các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền giải quyết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast