Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Trung

Ngày 1/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh (tổ bầu cử tại thành phố) do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại xã Thạch Trung (Thành phố Hà Tĩnh).

Các đại biểu lắng nghe ý kiến cử tri

Các đại biểu lắng nghe ý kiến cử tri

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Ông Trần Tiến Dũng - Phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri xã Thạch Trung những nội dung, hương trình, kết quả đạt được cũng như hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh diễn ra trong kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII vừa qua..

Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến chất vấn của cử tri xã Thạch Trung nêu lên rất nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại có ảnh hưởng đến phát triển KTXH và QPAN trên địa bàn cũng như đời sống của người dân trong thời gian qua. Cử tri xã mong muốn tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến các chính sách dành cho phát triển nông nghiệp; vấn đề việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất vườn; nâng cao đào tạo nghề cho nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, chính sách trợ giá cho nông sản. Các chế độ chính sách dành cho các cán bộ đảng viên sinh hoạt tại vùng giáo vẫn chưa được quan tâm đúng mức; cần chú trọng việc thực hiện Quyết định 167 của Chính phủ về chính sách làm nhà ở cho hộ nghèo; nguồn vốn để đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn xã Thạch Trung vẫn còn hạn chế... Một số cử tri của xã cũng kiến nghị với đoàn những băn khoăn về chất lượng của đội ngũ giáo viên trong thời điểm hiện nay; phẩm chất, đạo đức của các y bác sỹ trong việc khám chữa bệnh...Một cử tri cao tuổi của xã cũng mong muốn tỉnh trong thời tới cần tổ chức nhiều hơn nữa các buổi học tập, quán triệt các Bộ luật, Nghị quyết mới do Đảng và Nhà nước ban hành...

Phát biểu trước cử tri xã Thạch Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của bà con nhân dân. Tùy thuộc vào trách nhiệm và mức độ của các vấn đề, các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh sẽ đề nghị và chỉ đạo các cấp, ngành liên quan giải quyết tất cả những thắc mắc của các cử tri nêu lên. Nếu vấn đề nào vượt tầm giải quyết, tỉnh sẽ báo cấp lên các cấp có thẩm quyền cao hơn trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị bà con cử tri thời gian tới tiếp tục đồng hành với chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH và QPAN trên địa bàn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast