Đoàn kết, đồng thuận xây dựng Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020

(Baohatinh.vn) - Sáng 2/3, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thị xã (2/3/1992 - /2/3/2017). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo một số sở ngành cùng dự.

doan ket dong thuan xay dung hong linh dat do thi loai iii vao nam 2020

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển thị xã Hồng Lĩnh. Phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

doan ket dong thuan xay dung hong linh dat do thi loai iii vao nam 2020

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải: Giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh xác định các khâu đột phá: Huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị; thành lập và thu hút các loại hình doanh nghiệp, các dự án về sản xuất, kinh doanh trên địa bàn...

Thị xã đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH, xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của địa phương đạt khá, bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt trên 16,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng CN-TTCN-XD, TM-DV; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2010-2015 đạt trên 3.200 tỷ đồng; hạ tầng giao thông, điện, văn hóa, giáo dục, y tế, chợ... phát triển khá nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

doan ket dong thuan xay dung hong linh dat do thi loai iii vao nam 2020

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Thại: Mong muốn Đảng bộ và nhân dân Hồng Lĩnh xây dựng thị xã trở thành đô thị giàu mạnh, văn minh.

Các cụm CN-TTCN, làng nghề truyền thống được quy hoạch, mở rộng và kêu gọi thu hút đầu tư, tạo thêm nhiều sản phẩm mới. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện được nhân dân hưởng ứng tích cực...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu phấn khởi, tự hào trước những đổi thay mạnh mẽ của thị xã Hồng Lĩnh; đồng thời mong muốn, Đảng bộ và nhân dân địa phương không ngừng phấn dấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác, chung sức, chung lòng xây dựng Hồng Lĩnh ngày càng phát triển.

doan ket dong thuan xay dung hong linh dat do thi loai iii vao nam 2020

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đạt được trong những năm qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân địa phương đạt được, thị xã Hồng Lĩnh vẫn còn những khó khăn nhất định trên con đường phát triển, đặc biệt là trong lộ trình hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hồng Lĩnh tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; không ngừng phát triển TM-DV-DL, thu hút đầu tư; tập trung xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)....; đoàn kết, đồng thuận xây dựng Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast