Đoàn kết hành động, biến tài nguyên thành của cải cho nhân dân

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (25/9), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh có buổi làm việc với huyện Hương Khê về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2015 và các mục tiêu, giải pháp thời gian tới.

Đoàn kết hành động, biến tài nguyên thành của cải cho nhân dân ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Hương Khê phải bứt phá trong hành động, biến tài nguyên thành tài sản với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

Thời gian qua, huyện Hương Khê đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả nhiều chỉ thị, nghị quyết; triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và đã đạt được những kết quả bước đầu trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, tổng sản lượng lương thực đạt trên 30.000 tấn, giá trị sản xuất đạt trên 61 triệu đồng/ha (đạt 100% kế hoạch); một số cây trồng chính như: lúa, ngô, lạc được tập trung chỉ đạo nên diện tích, năng suất, sản lượng đều vượt kế hoạch đề ra; chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn các loại vật nuôi chủ lực tăng (so với cùng kỳ 2014, đàn bò tăng 6,9%, đàn lợn tăng 15,4%, đàn hươu tăng 7,1%); thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 40,2 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch tỉnh giao, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014.

Đoàn kết hành động, biến tài nguyên thành của cải cho nhân dân ảnh 2
Ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Liên quan đến vấn đề đất tôn giáo, đến nay, Hương Khê đã thực hiện cấp 61 GCN QSD đất cho các tổ chức tôn giáo, còn lại 9 điểm chưa cấp. Sở sẽ phối hợp với chính quyền địa phương sớm hoàn thành công việc này để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước ở cơ sở...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo; củng cố, giữ vững các tiêu chí tại 2 xã Hương Trà và Gia Phố; phấn đấu để 2 xã Phúc Trạch, Phú Phong về đích năm 2015; đến 30/6/2015, không còn xã dưới 7 tiêu chí và phấn đấu đến cuối năm 2015 không còn xã dưới 8 tiêu chí. Huyện thành lập mới 23 doanh nghiệp, 19 HTX và 62 THT, xây dựng mới 383 mô hình sản xuất kinh doanh...

Đoàn kết hành động, biến tài nguyên thành của cải cho nhân dân ảnh 3
Giải trình về những tồn tại trong giao đất, giao rừng, ông Nguyễn Bá Thịnh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhận trách nhiệm chính thuộc về Sở. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tiến hành rà soát, cắt chuyển đất đã cấp cho công ty cao su mà chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để giao cho người dân có nhu cầu.

Việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân cơ bản hoàn thành (đạt trên 99% kế hoạch). Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCN QSD đất lâm nghiệp đã hoàn thành đo vẽ địa chính, đánh giá đặc điểm khu rừng. Phá dỡ 15 bến cát khai thác trái phép, thu hồi 4 máy hút cát.

Đoàn kết hành động, biến tài nguyên thành của cải cho nhân dân ảnh 4
Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Hương Khê là địa phương có nhiều tiềm năng trong phát triển cây ăn quả có múi nhưng chưa có chiến lược rõ nét về phát triển cây, con. Vì vậy, huyện cần chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; khẳng định thương hiệu đặc sản cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch...

Trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm, huyện Hương Khê đề xuất với tỉnh 8 nhóm nội dung, chủ yếu tập trung về các chính sách và nguồn vốn hỗ trợ sản xuất; xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất; xử lý các vụ việc tồn đọng về giao đất, giao rừng...

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu chất vấn cũng như giải trình, làm rõ nhiều vấn đề xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm của huyện Hương Khê, trong đó, tập trung vào các vấn đề: tranh chấp đất lâm nghiệp, giao đất, giao rừng; phát triển cây, con chủ lực; đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt...

Đoàn kết hành động, biến tài nguyên thành của cải cho nhân dân ảnh 5
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng: Vừa triển khai những nhiệm vụ mới nhưng Hương Khê cũng cần có những giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất trong Đảng thì mới có thể tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.
Đoàn kết hành động, biến tài nguyên thành của cải cho nhân dân ảnh 6
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Huyện Hương Khê cần phấn đấu đến cuối năm đưa 2 xã Phú Phong và Phúc Trạch về đích NTM; có giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; ưu tiên tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung cao nhất cho sản xuất...

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự đánh giá, phân tích những mặt còn tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Hương Khê thời gian qua, yêu cầu huyện bám sát nghị quyết, mục tiêu của đại hội Đảng bộ huyện, đồng thời, có chương trình hành động cụ thể, phân định nhiệm vụ rõ ràng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thường xuyên, liên tục và quyết liệt, trong đó lấy Đảng làm hạt nhân để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Xây dựng Hương Khê trở thành huyện nông nghiệp hàng hóa chủ lực quy mô lớn nhất tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Hương Khê phải bứt phá trong hành động, biến tài nguyên thành tài sản với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kiên trì xây dựng các chuỗi giá trị; dồn sức, dồn lực và tạo môi trường cho các thành phần kinh tế, các mô hình sản xuất phát triển. Bên cạnh đó là đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa – xã hội; giữ vững trật tự an ninh, an toàn xã hội; chú trọng bồi dưỡng, quản lý và đánh giá đúng đội ngũ cán bộ...

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ban ngành tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn đưa Hương Khê phát triển nhanh và bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast