Đội ngũ người làm báo phát huy tốt hơn nữa truyền thống của nền báo chí Cách mạng

Sáng 18/6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức mít-tinh kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 20 năm giải báo chí Trần Phú; tổng kết và trao giải báo chí Trần Phú năm 2012; trao giải cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

>>Báo chí cần tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong nhân dân

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho các cá nhân.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho các cá nhân.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, báo chí Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Đội ngũ những người làm báo - nòng cốt là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam phát triển nhanh chóng. Từ 28 hội viên ngày đầu thành lập, đến nay Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã có 196 hội viên, sinh hoạt ở 5 chi hội và 3 câu lạc bộ trực thuộc.

Bằng sự tâm huyết nghề nghiệp, các nhà báo đã nỗ lực đi sâu vào thực tiễn xã hội, bám sát, ghi nhận và phản ánh kịp thời, đa dạng quá trình quá trình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương, làm tốt vai trò là những người lính xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chi nhận những đóng góp của lực lượng báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: các cơ quan báo chí, người làm báo cần tiếp tục phát huy tính tiên phong, tính chiến đấu của báo chí, tuyên truyền thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH, của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra; bám sát những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, việc thực hiện các dự án trọng điểm, vấn đề biên giới, hải đảo…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao giải A Giải Báo chí Trần Phú năm 2012 cho đại diện 2 nhóm tác giả.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao giải A Giải Báo chí Trần Phú năm 2012 cho đại diện 2 nhóm tác giả.

Tại lễ kỷ niệm, T.Ư Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho 7 cá nhân. Hội đồng Giải Báo chí Trần Phú đã trao 2 giải A cho nhóm tác giả: Mai Thủy - Nguyễn Oanh - Hữu Trung (Chi hội Nhà báo Báo Hà Tĩnh) với chùm tác phẩm: "Bỏ trà xuân sớm xu thế sản xuất tất yếu" và nhóm tác giả: Vũ Thìn - Thế Mạnh - Thanh Giang (Chi hội Nhà báo Đài PT-TH Hà Tĩnh) với tác phầm: "Nghĩa tình hai mái Trường Sơn"; trao 5 giải B, 7 giải C và 9 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao 5 giải B cho các tác giả đạt giải Báo chí Trần Phú năm 2012
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao 5 giải B cho các tác giả đạt giải Báo chí Trần Phú năm 2012
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao giải Nhất cho tác giả Anh Hoài đạt giải cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt trao giải Nhất cho tác giả Anh Hoài đạt giải cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho 15 tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast