Gặp mặt truyền thống 55 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/5, tại Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2014). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dự và phát biểu chúc mừng.

Tại buổi gặp mặt, các cựu binh Trường Sơn và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 55 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại, đồng thời đón nhận sự kiện di tích lịch sử đường Trường Sơn được Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Tại buổi gặp mặt, các cựu binh Trường Sơn và các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng 55 năm ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại, đồng thời đón nhận sự kiện di tích lịch sử đường Trường Sơn được Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Trước yêu cầu nhiệm vụ giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy đã quyết định thành lập đoàn công tác đặc biệt lấy tên Đoàn 559, làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trong suốt 16 năm chống Mỹ cứu nước, từ năm 1959 đến năm 1975, Bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, chống chọi với trên 733.000 lượt oanh kích của không quân Mỹ, hàng triệu tấn bom đạn các loại, hàng triệu tấn chất độc hóa học...

Đường Trường Sơn trải dài trên 3 nước, trở thành một chiến trường rộng lớn, tạo cơ sở vật chất, tạo điểm tựa vững chắc mang lại sức mạnh to lớn cho cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia.

Với quyết tâm “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, “máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc”, “địch cứ đánh ta cứ đi”, “sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” Bộ đội Trường Sơn đã tạo nên vị trí, tầm vóc lớn lao, xây dựng nên truyền thống anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chiến công oanh liệt và những thắng lợi mang dấu ấn lịch sử của Bộ đội Trường Sơn đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương, được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; 82 đơn vị, 47 cá nhân được phong tặng Anh hùng LLVTND.

Ngày 1/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh với 34 di tích tại 11 tỉnh (Hà Tĩnh có 2 di tích là Ngã ba Đồng Lộc và Sở Chỉ huy sư đoàn 559 ở Hương Đô – Hương Khê) là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

Xúc động phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và những đóng góp to lớn đối với thế hệ cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Bộ đội Trường Sơn, Đoàn 559 trong sự nghiệp chiến đấu chống mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, bằng uy tín và trách nhiệm, các đồng chí cựu chiến binh, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội trường Sơn, Đoàn 559, gương mẫu, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng đất nước phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm giáo dục động viên, con cháu, thế hệ trẻ nối tiếp truyền thống hào hùng của cha anh, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast