Giao ban công tác mặt trận cụm Bắc Trung Bộ năm 2013

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/12) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯMTTQVN) tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận năm 2013 cụm Bắc Trung Bộ. Các đồng chí: Hà Thị Liên – PCT UBTƯMTTQVN; Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng Ban Phong trào UBTƯMTTQVN và Từ Văn Diện – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Năm 2013, MTTQ các tỉnh, thành phố trong Cụm khu vực Bắc Trung Bộ (BTB) đã chủ động triển khai chương trình thống nhất hành động, tích cực thực hiện đa dạng hóa các hình thức tập, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bằng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Cùng với việc nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nhiều địa phương đã làm tốt phong trào xây dựng NTM. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” 3 cấp đã thu được 147,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã xây mới 3024 ngôi nhà và sửa chữa 1296 nhà ở cho người nghèo…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự: Đề nghị các tỉnh, thành trong khu vực BTB quan tâm đến liên kết vùng và liên vùng để phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự: Đề nghị các tỉnh, thành trong khu vực BTB quan tâm đến liên kết vùng và liên vùng để phát triển

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đề dẫn chuyên đề “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới” và tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thông báo với các đại biểu về dự hội nghị một số tình hình về KT-XH của tỉnh, trong đó có nhấn mạnh về vai trò của công tác mặt trận, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn được UBTƯMTTQVN và các tỉnh, thành phố trong khu vực tiếp tục quan tâm đến Hà Tĩnh, cùng phối hợp, chia sẻ để hoàn thành tốt mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra. Đặc biệt, riêng đối với Hà Tĩnh, thiết tha đề nghị về sự liên kết vùng và liên vùng, trong đó có các nội dung về dùng hạ tầng chung (như cảng, sân bay, đường quốc lộ…), chia sẻ nguyên liệu phục vụ các ngành nghề; về nguồn lao động…

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục thảo luận; nghe hướng dẫn việc suy tôn danh hiệu thi đua năm 2013 và bỏ phiếu suy tôn danh hiệu thi đua trong cụm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast