Hà Tĩnh cần chuẩn bị tốt để thực hiện thành công cuộc bầu cử sắp tới

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN thời gian qua và một số nhiệm vụ thời gian tới.

ha tinh can chuan bi tot de thuc hien thanh cong cuoc bau cu sap toi

Cùng dự làm việc với đoàn Phó Thủ tướng có Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp cùng lãnh đạo một số bộ, ngành. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh;  các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình phát triển KT-XH thời gian qua do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nêu rõ những kết quả phát triển nhanh và toàn diện của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

ha tinh can chuan bi tot de thuc hien thanh cong cuoc bau cu sap toi

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh báo cáo một số nét chính tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh thời gian qua

4 tháng đầu năm 2016, tình hình KT-XH tiếp tục đạt được kết quả tích cực, QP-AN được giữ vững; các dự án trọng điểm cơ bản triển khai đảm bảo tiến độ. Tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, sự kiện chính trị quan trọng: bầu các chức danh chủ chốt lãnh đạo tỉnh, chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tổ chức tốt kỷ niệm các ngày lễ lớn...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác về tình hình thủy, hải sản chết bất thường xẩy ra trên địa bàn và công tác khắc phục. Ngay sau khi sự việc xẩy ra, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần và vật chất để nhân dân an tâm, sớm khôi phục sản xuất; tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn, nhà khoa học trong công tác điều tra, sớm tìm ra nguyên nhân sự vụ.

ha tinh can chuan bi tot de thuc hien thanh cong cuoc bau cu sap toi

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn: Ngay sau khi xẩy ra sự việc cá chết, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần và vật chất để nhân dân an tâm, sớm khôi phục sản xuất

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2016, tạo tiền đề phát triển cho giai đoạn 2016 - 2020, Hà Tĩnh đề nghị Phó Thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, giúp đỡ địa phương một số nội dung, nhiệm vụ như: cho tỉnh lập, trình Chính phủ phê duyệt một số đề án phát triển kinh tế; hỗ trợ đầu tư các KKT Vũng Áng, Cầu Treo; hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế; triển khai một số cơ chế, chính sách còn vường mắc…

ha tinh can chuan bi tot de thuc hien thanh cong cuoc bau cu sap toi
ha tinh can chuan bi tot de thuc hien thanh cong cuoc bau cu sap toi

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Văn Trung và Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai làm rõ những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành đã phân tích, làm rõ những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng thời tham mưu, đề xuất những giải pháp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đảm bảo QP-AN của địa phương thời gian qua. Đặc biệt, tỉnh đã ứng phó kịp thời trong xử lý sự việc thủy, hải sản chết bất thường.

ha tinh can chuan bi tot de thuc hien thanh cong cuoc bau cu sap toi

Phó Thủ tướng cho rằng, 4 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước rất chậm, lạm phát có xu hướng tăng… đã tác động không nhỏ đến sự phát triển của địa phương.

Liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 72/TB-VPCP ngày 2/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhân dân ở vùng hải sản chết bất thường để ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, đề nghị tỉnh công bố, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và thực hiện phân bổ, hỗ trợ nhanh chóng, đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tập trung tuyên truyền, nắm chắc, theo dõi sát tình hình, chủ động ứng phó kịp thời, đảm bảo tình hình ANTT, thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND 3 cấp sắp tới.

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xem xét.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast