Hà Tĩnh góp phần cùng Quốc hội làm tròn trách nhiệm trước nhân dân

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình phát triển của tỉnh và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng: Các thành viên Hội đồng Bầu cử ý thức về vai trò, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới

Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng: Các thành viên Hội đồng Bầu cử ý thức về vai trò, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cùng dự.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Khánh, Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn báo cáo tóm tắt với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác một số nét nổi bật về tình hình phát triển của tỉnh thời gian qua. Theo đó, năm 2015, Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những kết quả tích cực về phát triển KT-XH; thu ngân sách đạt trên 12.000 tỷ đồng; GRDP tiếp tục tăng cao, đạt 17,5% (bằng 2,5% lần mức tăng trưởng GDP của cả nước); có thêm 26 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn là 52 xã, không còn xã dưới 8 tiêu chí.

Trong bối cảnh khó khăn chung nhưng các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh vẫn được tiếp tục triển khai theo đúng kế hoạch, số dự án đầu tư vào KKT Vũng Áng tiếp tục tăng. Một số hạng mục của Dự án Formosa tại KKT Vũng Áng như: nhà máy sản xuất thép, cầu cảng, nhiệt điện… đã đi vào hoạt động sản xuất, đạt công suất, chất lượng thiết kế.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT, Hà Tĩnh cũng đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

Hà Tĩnh kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác một số nội dung trong việc phát triển KT-XH, đầu tư xây dựng hạ tầng, công trình trọng điểm tại địa phương và các nội dung liên quan đến bầu cử Quốc hội và HĐND tỉnh.

Nói chuyện với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng trước những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh giành được thời gian qua.

“Hà Tĩnh đã phát huy được truyền thống cách mạng, truyền thống hiếu học để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2016 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; chú ý tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân; chú trọng áp dụng các tiến bộ KHKT, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tạo giá trị kinh tế cao.

Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử ý thức về vai trò, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, góp phần cùng Quốc hội làm tròn chức trách, nhiệm vụ trước nhân dân để người dân thực sự được hưởng quyền tự do, dân chủ, bầu những người đại diện thật xứng đáng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast