Hà Tĩnh tạo mọi thuận lợi để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào địa bàn

(Baohatinh.vn) - Nhận lời mời của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, chiều tối nay (16/11), Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với ngài Umeda Kunio tại Hà Nội.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia sẻ đến những gia đình bị thiệt hại trong các trận bão lụt vừa qua.

ha tinh tao moi thuan loi de doanh nghiep nhat ban dau tu vao dia ban

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cũng bày tỏ ấn tượng về con người, quê hương Hà Tĩnh và các loại đặc sản cây trái như: cam, bưởi Phúc Trạch qua chuyến thăm Hà Tĩnh tháng 9/2017.

ha tinh tao moi thuan loi de doanh nghiep nhat ban dau tu vao dia ban

Đại sứ Umeda Kunio phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chúc mừng Nhật Bản đồng chủ trì với Việt Nam tổ chức thành công đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP).

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn những đánh giá tốt đẹp và sự quan tâm, chia sẻ của ngài đại sứ đối với Hà Tĩnh. “Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lụt nhưng Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển KT-XH. Trong sự phát triển đó có vai trò, tầm quan trọng của việc thu hút đầu tư FDI, tài trợ ODA, hợp tác phát triển với các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh.

ha tinh tao moi thuan loi de doanh nghiep nhat ban dau tu vao dia ban

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao đổi với đoàn Đại sứ Nhật Bản

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cũng bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ Nhật Bản trong những năm qua đã tài trợ ODA cho tỉnh Hà Tĩnh hàng trăm tỷ đồng, đầu tư vào hạ tầng nông nghiệp - nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân.

Về hợp tác thương mại, đầu tư FDI giữa Hà Tĩnh và các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản đã có những kết quả tích cực. Bên cạnh các hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, Nhật Bản cũng đã giúp Hà Tĩnh thực hiện một số chương trình, dự án như: rà phá bom mìn, hỗ trợ về thiết bị giáo dục, tư vấn du học...

“Tuy đã có nhiều nỗ lực, nhưng Hà Tĩnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do kết cấu hạ tầng thiếu thốn, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Để khắc phục khó khăn, phát triển KT-XH, Hà Tĩnh rất cần sự hỗ trợ từ các nguồn ODA, NGO, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là các nguồn đầu tư từ Nhật Bản” - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh bày tỏ.

Thông qua ngài Đại sứ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác nhiều hơn nữa từ Chính phủ Nhật Bản, tạo điều kiện cho tỉnh tiếp cận tốt hơn các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án tập trung ưu tiên thu hút vốn ODA như: xây dựng các công trình hạ tầng vùng lũ, bảo tồn và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học khu vực hành lang biên giới Việt – Lào...

"Hiện, Tập đoàn Mishubishi (cổ đông chính) đang triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II tại Hà Tĩnh. Chúng tôi mong ngài tạo điều kiện giúp đỡ cho tập đoàn đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án. Hy vọng được đón ngài đại sứ về Hà Tĩnh tham dự, chứng kiến lễ khởi công dự án này vào đầu năm 2018”.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn ngài đại sứ giúp giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các chính sách thu hút đầu tư của Hà Tĩnh đến các doanh nghiệp, tập đoàn, đối tác Nhật Bản; vận động các doanh nghiệp của Nhật mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh vào địa bàn Hà Tĩnh. Ngoài ra, mong Chính phủ Nhật Bản và ngài đại sứ tạo điều kiện hỗ trợ Hà Tĩnh được hợp tác về giáo dục đào tạo, xuất khẩu lao động...

ha tinh tao moi thuan loi de doanh nghiep nhat ban dau tu vao dia ban
ha tinh tao moi thuan loi de doanh nghiep nhat ban dau tu vao dia ban

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tặng quà lưu niệm cho ngài đại sứ và đón nhận món quà từ phía bạn.

Trong không khí cởi mở, chân tình, Đại sứ Nhật Bản hứa sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam, chuyển tải những vấn đề mà tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, đồng thời mong muốn tỉnh Hà Tĩnh tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sản xuất trên địa bàn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast