Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn sau bão số 10

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10 tại Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch nước và cùng đi với đoàn.

ha tinh tiep tuc doan ket giup do nhau vuot qua kho khan sau bao so 10

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thông tin: Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống, thiệt hại tài sản của nhà nước, nhân dân và các doanh nghiệp... Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên địa bàn Hà Tĩnh hơn 6.610 tỷ đồng.

Sau khi nghe lãnh đạo Hà Tĩnh báo cáo, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ những khó khăn, thiệt hại, đồng thời biểu dương, đánh giá cao công tác chủ động phòng chống, khắc phục bão của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân Hà Tĩnh.

Mặc dù là cơn bão lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, tuy nhiên nhờ chủ động các phương án ứng phó, nhất là công tác di dời, sơ tán dân, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão... nên đã giảm thiểu được thiệt hại.

ha tinh tiep tuc doan ket giup do nhau vuot qua kho khan sau bao so 10

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao số tiền 500 triệu đồng của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão số 10.

Đặc biệt, ngay sau bão, cả hệ thống chính trị đã nhanh chóng vào cuộc, chung tay giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định sinh hoạt và khôi phục sản xuất; không để người dân nào bị đói, rét, phát sinh dịch bệnh; sớm ổn định trường lớp, đón các em học sinh đến trường.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Sau những khó khăn, Hà Tĩnh cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, sớm đưa địa phương trở thành tỉnh có nền nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác phòng chống, khắc phục bão số 10. Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành, chủ động triển khai sớm và kịp thời các phương án chống bão; cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vào cuộc với tinh thần tập trung, quyết liệt cao nhất, đồng bộ các giải pháp ứng phó với bão.

ha tinh tiep tuc doan ket giup do nhau vuot qua kho khan sau bao so 10

“Với sự đoàn kết cao, cùng sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm khắc phục hậu quả bão số 10 một cách nhanh nhất, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Hà Tĩnh sẽ sử dụng những phần quà của các tổ chức, cá nhân hiệu quả nhất, đến đúng đối tượng,”-Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa bão số 10 vừa qua tại thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh.

ha tinh tiep tuc doan ket giup do nhau vuot qua kho khan sau bao so 10

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chia sẻ, động viên người dân...

ha tinh tiep tuc doan ket giup do nhau vuot qua kho khan sau bao so 10

... và trao quà cho người dân xã Kỳ Lạc thiệt hại do mưa bão.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên, mong người dân vượt qua khó khăn, thiệt hại do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Mong bà con tiếp tục giữ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, đặc biệt trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp luôn luôn sát cánh, hỗ trợ nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Dịp này, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) trao tặng 55.200 ly sữa (tương đương 358 triệu đồng) cho trẻ em Hà Tĩnh; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng 70 chiếc xe đạp cho học sinh; Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trao 120 triệu đồng cho người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do mưa bão.

ha tinh tiep tuc doan ket giup do nhau vuot qua kho khan sau bao so 10

Công ty CP Vinamilk trao sữa cho học sinh Kỳ Lạc

ha tinh tiep tuc doan ket giup do nhau vuot qua kho khan sau bao so 10

Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam trao 120 triệu đồng hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả mưa bão

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast