Hà Tĩnh triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2011

Sáng nay (14/3), Đoàn công tác của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu IV do Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo khu vực phòng thủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh để thống nhất nội dung, kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2011.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Hà Tĩnh UVBCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy; Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ.

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh, khu vực diễn tập giai đoạn chuyển sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, chống bạo loạn lật đổ, dự kiến vận hành cơ chế tại sở chỉ huy Bộ CHQS tỉnh, thực binh phòng chống khủng bố, tại trụ sở cảnh sát Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị lãnh đạo 3 cơ quan thường trực là: Quân sự, Công an, Biên phòng bổ sung các góp ý của Quân khu 4 vào phương án, nội dung kế hoạch diễn tập
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị lãnh đạo 3 cơ quan thường trực là: Quân sự, Công an, Biên phòng bổ sung các góp ý của Quân khu 4 vào phương án, nội dung kế hoạch diễn tập

Giai đoạn chuyển từ cao lên toàn bộ và chuyển địa phương sang thời chiến, sở chỉ huy của tỉnh được đặt tại xã Nam Hương (Thạch Hà); sở chỉ huy các địa phương: Lộc Hà đặt tại núi Mồng Gà (xã Hồng Lộc), Hương Sơn đặt tại xã Sơn Diệm, Kỳ Anh đặt tại núi chài xã Kỳ Thọ, Thành phố Hà Tĩnh đặt tại xóm 5 (xã Nam Hương).

Các khu vực thực binh gồm: đánh địch đổ bộ đường biển tại xã Thạch Bằng; cụm làng xã chiến đấu được chuẩn bị tại các xã: Thạch Bằng, Thạch Châu, Thạch Mỹ (Lộc Hà); đánh địch đổ bộ biên giới tại xã Ngọc Sơn (Thạch Hà). Ngoài ra, huyện Hương Sơn còn phối hợp với Đồn Biên phòng 563 truy quét tội phạm làm trong sạch địa bàn khu vực biên giới chống đột nhập ở khu vực Rào Mắc, xã Sơn Kim 1; huyện Kỳ Anh hiệp đồng phương tiện, lực lượng chi viện bảo vệ đảo Sơn Dương; thành phố Hà Tĩnh sử dụng các lực lượng DQTV, DBĐV và quần chúng nhân dân tham gia diễn tập phương án A2 và thiết quân luật theo phương án của ban chỉ đạo.

Thành phần tham gia diễn tập, cấp tỉnh gồm: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ tỉnh và các ban ngành trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cấp huyện gồm: huyện, thị, thành ủy, UBND, UBMT TQ và các ngành liên quan, mỗi địa phương gồm 4-6 xã, phường trong đó có cụm làng xã, phường chiến đấu; các lực lượng vũ trang gồm 3 đơn vị là Bộ CHQS, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Thời gian diễn tập trong vòng 2,5 ngày đêm, dự kiến vào cuối tháng 7/2011.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Cường đồng tình cao với các nội dung, kế hoạch, phương án do Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh chuẩn bị. Trung tướng lưu ý thời gian diễn tập khá ngắn (2,5 ngày) nên vấn đề thực binh các nội dung chiến đấu đánh địch cũng như phòng chống khủng bố, bạo loạn lật đổ phải bố trí khớp với quỹ thời gian đã quy định giữa 3 lực lượng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình cảm ơn những ý kiến đóng góp của các lãnh đạo Quân khu IV về nội dung, phương án, kế hoạch diễn tập; đồng thời đề nghị lãnh đạo 3 cơ quan thường trực là: Quân sự, Công an, Biên phòng lập tức bổ sung vào các phương án, nội dung kế hoạch diễn tập của từng đơn vị nhằm đưa công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2011 thành công tốt đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast