HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Thạch Hà

Trong 2 ngày 7 - 8/5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về "Tình hình, cơ cấu chức danh, chất lượng cán bộ công chức xã, phường, cơ sở và kết quả sáp nhập, điều chỉnh quy mô thôn, tổ dân phố" tại xã Thạch Tiến, Thạch Văn và UBND huyện Thạch Hà.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Thạch Hà

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Thạch Hà

Qua giám sát đã cho thấy, công tác tuyển dụng công chức cấp xã đã được huyện Thạch Hà thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai và đúng quy trình theo các quy định hiện hành. Hiện nay, số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã được giao 666 người, trong đó 313 cán bộ chuyên trách và 353 công chức chuyên môn.

Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đang ngày càng được nâng cao với 88% có trình độ văn hóa THPT, gần 29% có trình độ trung cấp chính trị trở lên, 68% có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp đến đại học. Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác, trong những năm qua huyện đã tạo điều kiện và phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã...

Liên quan đến công tác sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc với quyết tâm cao. Sau khi sáp nhập, toàn huyện hiện còn 232 thôn, tổ dân phố, đã giảm được 112 thôn, tổ dân phố. Nhờ vậy đã giảm được 331 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 448 người trưởng các tổ chức đoàn thể, mỗi năm giảm được 5 tỷ đồng tiền chi trả chế độ phụ cấp. Hiện trên địa bàn vẫn còn 29 thôn có số hộ dưới 100 nhưng do điều kiện đặc thù nên chưa thể sáp nhập...

Tuy nhiên, trong các buổi làm việc, đoàn giám sát cũng đã nhận thấy một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới; vẫn còn tình trạng cán bộ cơ sở đi muộn, về sớm và chưa thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; một số địa phương chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn, tổ dân phố còn thấp...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast