HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004 - 2011

Ngày 14/4, tại TP Hà Tĩnh diễn ra kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XV nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn về dự.

Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Trương Công Bảng chủ toạ kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Bình nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2004 - 2011, HĐND tỉnh khóa XV hoạt động trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và tỉnh nhà có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là phải chịu sự tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp…, song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự hướng dẫn, giám sát của Quốc hội, Chính phủ, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, cùng với hệ thống chính trị ở địa phương quyết định nhiều vấn đề quan trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, tạo tiền đề cho phát triển trong những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004 - 2011 ảnh 1

Thay mặt HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2004-2011. Theo đó, nhiệm kỳ qua, HĐND tỉnh đã bám sát các chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực đổi mới các hoạt động, thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh nhà.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 19 kỳ họp (15 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp bất thường), ban hành 141 Nghị quyết (98 Nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, 43 Nghị quyết cá biệt). Các Nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tuân thủ pháp chế XHCN, chất lượng ngày càng được nâng lên, sát với thực tiễn cuộc sống và có tính khả thi; nội dung các Nghị quyết đã xác định được các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, lộ trình thực hiện cụ thể nên đã đem lại hiệu quả trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, khơi dậy được tiềm năng, phát huy lợi thế của địa phương...

Tuy vậy, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh còn những hạn chế như: một số đề án chuyên đề trình HĐND chưa được chuẩn bị chu đáo, thiếu cơ sở pháp lý và không phù hợp với tình hình, thực tiễn địa phương; số đại biểu tham gia chất vấn còn ít (chủ yếu là các đại biểu hoạt động chuyên trách); vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong hoạt động chất vấn; hoạt động giám sát có nhiều đổi mới nhưng mới đáp ứng một phần đòi hỏi của thực tế cuộc sống...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV nhiệm kỳ 2004-2011
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV nhiệm kỳ 2004-2011

HĐND tỉnh cũng nghe đồng chí Võ Kim Cự Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011; nghe đại diện các Ban HĐND tỉnh, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác của đơn vị nhiệm kỳ 2004-2011.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng biểu dương nỗ lực vượt qua khó khăn, giành nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ qua đã thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng năng động, sáng tạo và sâu sát cơ sở; tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết sát đúng, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đáp ứng tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; chú trọng công tác di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng, có các giải pháp ổn định cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài của người dân vùng tái định cư.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trò chuyện với lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu về dự họp
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trò chuyện với lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu về dự họp

Trước khi tiến hành phiên bế mạc, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho HĐND tỉnh khóa XV và Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất và Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ủy viên thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trương Công Bảng.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 20 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XV tiến hành phiên bế mạc. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đọc diên văn bế mạc. tải về tại đây.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast