Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

(Baohatinh.vn) - Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Sáng nay (25/6), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII chủ tọa phần đầu của kỳ họp.

Sau khi kiện toàn lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh khóa XVIII, 2 tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ cùng tham gia đoàn chủ tọa.

Tham dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII Trần Tú Anh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII Trần Văn Kỳ và 51 đại biểu HĐND tỉnh khóa VXIII vừa trúng cử. Cùng dự có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVII; đại biểu các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, TAND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Kỳ họp tiến hành các nội dung: xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; bầu cử các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Đại biểu tham dự kỳ họp tiến lành làm lễ chào cờ

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông qua chương trình, giới thiệu đại biểu.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng ngày hội của toàn dân đã có 99,86% cử tri toàn tỉnh đi bầu cử, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo về số lượng, đúng định hướng, thành phần, cơ cấu; chất lượng đại biểu được nâng lên; tỷ lệ tái cử đại biểu HĐND các cấp đạt trên 40%; tỷ lệ nữ cấp tỉnh trúng cử đạt 29,63%, cấp huyện đạt 28,95%, cấp xã đạt 30,03%; tỷ lệ trẻ bình quân ba cấp đạt 29,54%.

Đặc biệt, HĐND cấp xã không có đơn vị nào phải bầu thêm đại biểu; 46 xã sáp nhập có kết quả bầu cử tốt; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố, nâng cao. Qua đó tạo động lực mới để HĐND, các vị đại biểu HĐND khóa mới tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh.

Ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh khóa XVII là yếu tố quan trọng để HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và bộ máy chính quyền địa phương trong suốt cả nhiệm kỳ vì vậy các đại biểu cần phát huy cao trí tuệ, dân chủ, tích cực tham gia các nội dung chất lượng, hiệu quả” - Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Sau khai mạc, đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh cùng lúc thực hiện 3 nhiệm vụ chính: Phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện công tác bầu cử và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và Đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng tỉnh đã tập trung cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử. Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Hà Tĩnh đã thực sự trở thành ngày hội lớn; hội tụ tình cảm, trách nhiệm, niềm tin, kỳ vọng của toàn thể cử tri tỉnh nhà.

Tiếp đó, HĐND tỉnh tiến hành quy trình bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu người ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 51/51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại phiên họp bỏ phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII

Tiếp đến, HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII và ông Trần Văn Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII với tỷ lệ bầu cho mỗi ông đều đạt 100% (51/51 phiếu).

Ngay sau khi bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại kỳ họp, đại diện Thường trực HĐND và các đại biểu vừa được bầu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng bày tỏ: Trên cương vị công tác, Thường trực HĐND tỉnh hứa luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất; kế thừa những kinh nghiệm của HĐND các nhiệm kỳ trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND nhất là giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng theo thẩm quyền. Thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Luôn phát huy cao vai trò tập thể Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong chỉ đạo, điều hành, thẩm tra, giám sát; khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng để các đại biểu tham mưu các cơ chế, chính sách sát thực tiễn cuộc sống, tuân thủ theo các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh

Tiếp đến, Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Sau khi kiện toàn các chức danh HĐND tỉnh, các đồng chí chủ tọa kỳ họp điều hành các nội dung tiếp theo

Kết quả, 51/51 đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND khóa XVIII, trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu ...

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

... bầu Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh. Với tỷ lệ đồng thuận cao, các đại biểu đã bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu, Đặng Ngọc Sơn và bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 luôn nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được qua các thời kỳ, đúc kết những bài học kinh nghiệm; không ngừng đổi mới; xây dựng tập thể Ủy ban đoàn kết, liêm chính, kỷ cương, thống nhất, hành động; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Thực hiện nhất quán, xuyên suốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm giai đoạn 2021-2025. Tập trung cao, dồn sức chỉ đạo thực hiện 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội, chăm lo cho dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời đề ra cơ chế khuyến khích và bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu giữ các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh

Sau khi bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh, HĐND tỉnh, 51/51 đại biểu đã bầu 25 Hội thẩm của Toà án nhân dân tỉnh và thông qua Nghị quyết 08-NQ/HĐND ngày 25/6/2021 xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đọc tờ trình giới thiệu bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo danh sách Ủy viên các Ban HĐND; thành lập các Tổ đại biểu và Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà cũng đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh với cử tri.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Theo đó, cử tri đã kiến nghị các vấn đề chính trong thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa sản xuất, kinh doanh vừa chống dịch hiệu quả; lĩnh vực kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục; trong công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Ông Trần Việt Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư đọc Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh.

HĐND tỉnh tiếp tục xem xét các Tờ trình về Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian trao đổi một số nội dung quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp và tiến hành phiên bế mạc.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, đại biểu HĐND tỉnh đóng góp ý kiến về nội dung tăng cường ứng dụng CNTT trong kỳ họp HĐND

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ, đổi mới, khoa học, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; thực hiện tốt chức năng giám sát.

Đối với UBND tỉnh, bám sát các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ; chủ trương của các bộ, ngành Trung ương và nghị quyết của HĐND tỉnh để xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách cụ thể trình HĐND đảm bảo theo các quy định và sát thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt. Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; đề nghị các cấp, cách ngành phát huy tốt những kinh nghiệm đã đúc rút được; mỗi người dân, mỗi gia đình phải bằng những việc làm cụ thể, thực hiện nghiêm khẩu hiệu “5K”.

Cùng với phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; dồn sức tháo gỡ khó khăn, tạo những đột phá mới. Tập trung sản xuất vụ hè thu; thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Tổ chức thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới hiệu quả; đồng thời quan tâm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp

Trước khi bước vào Kỳ họp, các đại biểu được kiểm tra thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ đề HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast