Hội đàm cấp cao Hà Tĩnh – Luông Pha Băng

Ngày 19/11, tại TP. Luông Pha Băng, đoàn đại biểu hai tỉnh Hà Tĩnh và Luông Pha Băng (CHDCND Lào) đã tiến hành hội đàm cấp cao về chiến lược hợp tác trong thời gian tới.

Đoàn lãnh đạo Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Văn Thạch và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện. Đoàn lãnh đạo Luông Pha Băng do Tiến sỹ Khăm Pheng Xay Xổm Pheng - Ủy viên BCH TƯ Đảng NDCM Lào, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Luông Pha Băng dẫn đầu.

Lãnh đạo Luông Pha Băng trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh
Lãnh đạo Luông Pha Băng trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Tiến sỹ Khăm Pheng Xay Xổm Pheng đã thông báo cho nhau về tình hình KT-XH, tiềm năng lợi thế đầu tư cũng như nội dung sẽ hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình và Tiến sỹ Khăm Pheng Xay Xổm Pheng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như: Nông nghiệp; khai thác, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển du lịch, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa; y tế, giáo dục, KHCN…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình và Bí thư – Tỉnh trưởng Khăm Pheng Xay Xổm Pheng đề xuất thời gian tới, trên cơ sở căn cứ nội dung biên bản hội đàm cấp cao giửa 2 tỉnh ngày 11/9/2013 tại thành phố Hà Tĩnh hai bên sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn cấp cao các ngành các địa phương đơn vị gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau tăng cường hợp tác phát triển kinh tế. Tạo cơ chế chính sách thông thoáng để doanh nghiệp của hai tỉnh đầu tư kinh doanh sản xuất, tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư giao thương hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục vận động các doanh nghiệp của hai tỉnh phối hợp tham gia liên doanh, liên kết để thực hiện xây dựng các dự án vì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với tiềm năng lợi thế của mỗi tỉnh.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng
Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh Hà Tĩnh sẽ tạo mọi cơ chế chính sách thông thoáng nhất để mời gọi các doanh nghiệp không chỉ của tỉnh Luông Pha Băng mà còn các tỉnh của nước bạn Lào vào tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Hà Tỉnh mà đặc biết là ở hai khu kinh tế Vũng Áng và Cửa khẩu quôc tế Cầu Treo đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Hà Tĩnh mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư tư tại Luông Pha Băng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình và Tiến sỹ Khăm Pheng Xay Xổm Pheng tin tưởng trong thời gian tới mối quan hệ giữa Hà Tĩnh và Luông Pha Băng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến chào xả giao Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông Pha Băng

Luông Pha Băng nằm cách thủ đô Viên Chăn khoảng 600km về phía bắc, với diện tích gần 17.000 km2, dân số trên 4 trăm ngàn người. Cố đô Luông Pha Băng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995. Luông Pra Băng có thế mạnh về phát triển du lịch, thủy điện, khai khoáng và trồng cây công nghiệp, cây lấy gỗ. GDP năm 2013 dự kiến tăng trưởng 9,4%, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,8 triệu kíp tương đương 1.230 USD. Luông Pra Băng thực hiện các cơ chế chính sách trao đổi thương mại thu hút đầu tư rất linh hoạt và thông thoáng trên cơ sở khuyến khích đầu tư chung của cả tỉnh, có sự vận động linh hoạt của địa phương. Thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát kinh tế xã hội đã được đầu tư. Tuy nhiên do điều kiện vị trí giao thông đi lại còn khó khăn nên công tác kêu gọi đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast