Hội đàm cấp cao Hà Tĩnh - Nakhon Phanom

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (5/1), tại thành phố Hà Tĩnh, đoàn đại biểu 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan) đã tổ chức hội đàm cấp cao đánh giá rút kinh nghiệm việc hợp tác trong thời gian qua và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Nakhon Phanom do Tỉnh Trưởng - Adisak Thepasna dẫn đầu. Về phía Hà Tĩnh có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Phó Chủ tịch HĐND tỉnhThiều Đình Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Võ Kim Cự và Tỉnh trưởng Nakhon Phanom - Adisak Thepasna ký biên bản ghi nhớ tiếp tục mở rộng mối quan hệ giữa 2 tỉnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Võ Kim Cự và Tỉnh trưởng Nakhon Phanom - Adisak Thepasna ký biên bản ghi nhớ tiếp tục mở rộng mối quan hệ giữa 2 tỉnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu

Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nakhon Phanom đã tổ chức nhiều đoàn công tác do lãnh đạo của 2 tỉnh làm trưởng đoàn sang giao lưu, tọa đàm, gặp gỡ để thúc đẩy hợp tác đầu tư. Qua các cuộc gặp mặt, trao đổi đã có những hoạt động hợp tác được ký kết và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Các công ty thương mại, du lịch và dịch vụ của 2 tỉnh đã chủ động trao đổi với các đối tác để đưa các đoàn khách sang tham quan và làm việc; Các doanh nghiệp sản xuất như Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã chỉ đạo các công ty tực thuộc nhập về 490 con lợn giống và một số doanh nghiệp khác cũng đã tìm hiểu về nguyên liệu và giá cả một số mặt hàng nông sản; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký kết với xã Phôn Yang Kham - Nakhon Phanom trong việc chuyển giao 100 tinh bò đực Charolise đồng thời cử cán bộ của 2 bên sang tham quan, học tập kỹ thuật nuôi bò thịt cũng như lai tạo và nuôi dưỡng bò; Trường Đại học Hà Tĩnh đã ký biên bản trong việc đào tạo tiếng Việt Nam tại Thái Lan và ngược lại.

Hội đàm cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh - Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan)
Hội đàm cấp cao 2 tỉnh Hà Tĩnh - Nakhon Phanom (Vương quốc Thái Lan)

Tại buổi hội đàm, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Tỉnh Trưởng Nakhon Phanom - Adisak Thepasna đã thông báo cho nhau về những tình hình phát triển KT - XH mới của từng địa phương. Lãnh đạo 2 tỉnh đều cho rằng, mặc dù việc hợp tác 2 bên đã có nhiều chuyển biến tích cực những vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng lợi thế của 2 bên. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh - Võ Kim Cự và Tỉnh Trưởng Nakhon Phanom - Adisak Thepasna đều mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực như: Công ngiệp, nông nghiệp, KHCN, đầu tư khai thác chế biến thủy hải sản; y tế, giáo dục, du lịch...

Với tinh thần hợp tác, hữu nghị, Hà Tĩnh và nakhon Phanom đã ký biên bản ghi nhớ sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở rộng quy mô mối quan hệ giữa 2 tỉnh cả chiều rộng và chiều sâu, nâng tầm hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với điều kiện của mỗi bên; Tăng cường trao đổi thông tin, tuyên truyền quảng bá về các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; Thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao; Xây dựng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa Hải quan của 2 tỉnh nhằm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; Tiếp tục kiến nghị lên Chính phủ của mỗi nước sớm hoàn thành các thủ tục về bổ sung đường 8 và đường 12 trên lãnh thổ Việt Nam, Lào vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Koong; Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của Thái Lan vào đầu tư tại 2 Khu kinh tế Vũng Áng và Cầu Treo cũng như doanh nghiệp Hà Tĩnh đầu tư tại Thái Lan; Tháo gỡ khó khăn để trong Quý I năm 2014 thông xe tuyến vận tải hành khách giữa 2 tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu tỉnh Nakhon Phanom
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng quà lưu niệm cho đoàn đại biểu tỉnh Nakhon Phanom

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự và Tỉnh trưởng Nakhon Phanom - Adisak Thepasna đánh giá cao kết quả tại buổi Hội đàm lần này. Theo đó, 2 bên sẽ tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, môi trường hoạt động thông thoáng nhất để mời gọi các doanh nghiệp 2 nước tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác thương mại. Lãnh đạo Hà Tĩnh và Nakhon Phanom cũng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Nakhon Phanom đã đến tham quan tại Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo. Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của đoàn trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh lần này:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đón đoàn tại Cửa khẩu Cầu Treo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đón đoàn tại Cửa khẩu Cầu Treo
...và dẫn đoàn tham quan tại Khu du lịch sinh thái nước khoáng Sơn Kim
...và dẫn đoàn tham quan tại Khu du lịch sinh thái nước khoáng Sơn Kim
Đoàn đến thăm Trạm kiểm soát nội địa Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo (Cổng B)
Đoàn đến thăm Trạm kiểm soát nội địa Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo (Cổng B)
Tại Khu kinh tế Vũng Áng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã dẫn đoàn đến tham quan Nhà máy Nhiệt điện Formosa
Tại Khu kinh tế Vũng Áng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã dẫn đoàn đến tham quan Nhà máy Nhiệt điện Formosa
...và đến tham quan Cảng nước sâu Sơn Dương
...và đến tham quan Cảng nước sâu Sơn Dương

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast