Hội LHPN Nghi Xuân: Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2011-2016

Trong 2 ngày 11 và 12/7 Hội LHPN huyện Nghi Xuân tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2011-2016 . Đây là đơn vị đại hội điểm đầu tiên của tỉnh. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa đã tới dự và chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần tự lập, tự cường cần cù sáng tạo các cấp hội phụ nữ Nghi Xuân đã đoàn kết vượt qua mọi thử thách, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo,xây dựng gia đình hạnh phúc; cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng mái ấm tình thương. Song song với các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho phụ nữ, tham gia xây dựng, phản biện xã hội, hội còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tạo việc làm tăng thu nhập bằng việc chuyển giao các tiến bộ KHKT, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, huy động vốn… Dưới sự chỉ đạo của BTV tỉnh hội, Hội LHPN huyện đã chuyển đổi thành công quỹ phát triển đồng thời giải ngân 11 tỷ đồng cho trên 8.000 lượt thành viên vay vốn. Bên cạnh các hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, hội cũng đặc biệt quan tâm việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tăng tỷ lệ tập hợp hội viên lê 95%.

Tuy nhiên trong nhiệm kỳ qua hoạt động của hội phụ nữ huyện cũng còn gặp một số khó khăn. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật , giáo dục phẩm chất đạo đức , công tác nắm bắt tư tưởng còn thiếu chiều sâu; Hiệu quả hoạt động giúp phụ nữ XĐGN, GQVL ở một số đơn vị còn thấp; Việc chỉ dạo thực hiện các phong trào ở một số nơi còn thiếu kiên quyết…Vì thế, trong nhiệm kỳ tới hội sẽ tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chú trọng các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích cho phụ nữ, trẻ em… Phấn đấu 100% cán bộ, 95% hội viên được tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao năng lực và trình độ; 10 xã xây dựng nông thôn mới có phong trào phụ nữ vững mạnh; Đến năm 2016 có 80% gia đình hội viên đạt gia đình 5 không 3 sạch; mỗi xã xây dựng 1 CLB giúp nhau XĐGN bền vững; 90% gia đình phụ nữ nghèo được hội giúp đỡ…

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 31 đồng chí vào BCH phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội phụ nữ tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast