Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên”

(Baohatinh.vn) - Sáng 26/4, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), Tỉnh ủy Phú Yên, Ban Tuyên giáo T.Ư và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo hội thảo. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo T.Ư và một số tỉnh, thành. Về phía Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, lãnh đạo huyện Đức Thọ; đại diện họ tộc Trần và gia đình đồng chí Trần Phú.

Các đồng chí: Đào Tấn Lộc - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đồng chủ trì hội thảo.

Các đồng chí: Đào Tấn Lộc - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên”, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú là dịp để chúng ta ôn lại, tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương đồng chí Trần Phú và những chiến sĩ cộng sản tiền bối, những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang cho các tầng lớp nhân dân cả nước nói chung, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Hội thảo đã nhận được hơn 50 báo cáo, tham luận khoa học, trong đó có 8 tham luận được các đại biểu, các nhà khoa học trực tiếp trình bày

Hội thảo đã nhận được hơn 50 báo cáo, tham luận khoa học, trong đó có 8 tham luận được các đại biểu, các nhà khoa học trực tiếp trình bày

Đề dẫn hội thảo do Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Đào Tấn Lộc trình bày khẳng định: Cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi, nhưng đã có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí Trần Phú là tấm gương sáng chói về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản.

Hội thảo đã nhận được hơn 50 báo cáo, tham luận khoa học, trong đó có 8 tham luận được các đại biểu, các nhà khoa học trực tiếp trình bày tại hội thảo.

Tham luận “Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh - 84 năm xây dựng và trưởng thành xứng đáng là quê hương Tổng Bí thư Trần Phú” do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Nam Hồng trình bày nhấn mạnh: Mặc dù mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc còn nhỏ, nhưng với nghị lực phi thường và được sự đùm bọc của người thân, họ hàng, làng xóm, Trần Phú đã nỗ lực học tập, đỗ đầu kỳ thi Thành chung và sớm tham gia các tổ chức yêu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Trần Nam Hồng tham luận tại hội thảo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Trần Nam Hồng tham luận tại hội thảo

Đặc biệt, sau khi được tham dự lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức, được học tập tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô), Trần Phú càng thêm tin tưởng vào con đường cách mạng vô sản mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chọn.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng tháng 10/1930, Trần Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã cùng BCH Trung ương Đảng lãnh đạo đưa phong trào cách mạng vững bước tiến lên”.

Tham luận cũng nêu bật những kết quả đã đạt được trong phát triển KT-XH, củng cố QPAN và công tác xây dựng Đảng của Hà Tĩnh trong 84 năm qua. Theo đó, kinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kết thúc năm 2013, Hà Tĩnh hoàn thành cơ bản, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Diện mạo tỉnh nhà đang từng ngày đổi thay, từng bước trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ và đại diện tộc họ Trần, gia đình đồng chí Trần Phú tại hội thảo
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ và đại diện tộc họ Trần, gia đình đồng chí Trần Phú tại hội thảo

Kết thúc hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn khẳng định: Hội thảo khoa học “Đồng chí Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên” đã thành công tốt đẹp. Các tham luận tập trung phân tích, luận giải, đi sâu nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và sự hy sinh cao cả của đồng chí Trần Phú mãi mãi được lịch sử ghi nhớ. Tinh thần bất diệt: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” của đồng chí Trần Phú đã cổ vũ, thôi thúc các thế hệ người Việt Nam quyết tâm chiến đấu, hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast